Thursday, April 25, 2024

Bảy ông ở Quảng Ninh ngộ độc do uống rượu thuốc bóp chân

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Hơn chục ông ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ rủ nhau nhậu rượu ngâm cây thuốc dùng để trị trật đả, để rồi sau đó bị ngộ độc rượu tập thể.

Ngày 7 Tháng Mười, ông Trịnh Văn Mạnh, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Quảng Ninh, xác nhận bệnh viện đang điều trị cho bảy bệnh nhân ngộ độc do uống nhầm rượu ngâm cây thuốc trị trật đả (chữa trị gãy xương, bong gân, trật khớp).

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 7 giờ tối 6 Tháng Mười, tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, một nhóm 12 người tổ chức liên hoan. Khoảng 40 phút sau, bảy trong 12 người bị nôn, chóng mặt, co giật. Đến 9 giờ 30 phút tối cùng ngày, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Mạnh, ê kíp y bác sĩ bệnh viện Quảng Ninh phải hội chẩn với các giáo sư của Trung Tâm Chống Độc Bệnh Viện Bạch Mai để thống nhất hướng xử trí.

Các bệnh nhân đều được đặt nội khí quản, an thần, thở máy, truyền dịch, rửa dạ dày, làm đầy đủ các xét nghiệm để chẩn đoán và tiên lượng. Trong đó, có ba bệnh nhân đã được lọc máu liên tục đến sáng hôm sau.

Đến thời điểm hiện tại, các bệnh nhân đã tỉnh, thở máy, mạch huyết áp ổn định, chuyển hóa cải thiện, không còn tình trạng rối loạn nhịp tim. Hiện ba bệnh nhân sức khỏe đã hồi phục, bốn người vẫn đang hôn mê.

Nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trọng, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Hoành Bồ, cho biết nguyên nhân ban đầu là do các nạn nhân uống nhầm rượu xoa bóp ngâm từ một loại cây lạ của một trong số những người tham dự buổi liên hoan mang đến. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT