Wednesday, April 24, 2024

Bệnh nhân tái nhiễm COVID-19, hàng loạt hàng xóm phải xét nghiệm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Toàn bộ cư dân sống ở một tầng của chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, đã phải lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 vì có một người nghi tái nhiễm COVID-19.

Tối 29 Tháng Sáu, Bác Sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Sài Gòn, cho hay cách đây 20 ngày một cư dân sinh sống ở tầng 12, lô D chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, bị nghi dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Theo báo Người Lao Động, đây là bệnh nhân 326, nữ du học sinh (20 tuổi, ở phường 19, quận Bình Thạnh) đi trên chuyến bay VN08 từ Pháp nhập cảnh vào phi trường Tân Sơn Nhất hôm 24 Tháng Năm, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Khi kết quả dương tính, bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Dã Chiến Củ Chi, Sài Gòn. Sau một thời gian điều trị ngày 9 Tháng Sáu, bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được cách ly 14 ngày ở khu cách ly của quận Bình Thạnh và được cho về nhà được sáu ngày nay. Trong thời gian theo dõi sau xuất viện đến ngày 20 Tháng Sáu, nữ du học sinh này được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả “dương tính yếu với SARS-CoV-2.”

Do nghi ngờ đây là ca tái nhiễm COVID-19 nên ngành y tế Sài Gòn phải tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ cư dân sống cùng tầng với bệnh nhân để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát ra cộng đồng.

Nhân viên y tế ở Sài Gòn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở một chúng cư. (Hình: Tiền Phong)

Bà Bùi Thị Hồng Quế, chủ tịch phường 19, quận Bình Thạnh, cho báo Tuổi Trẻ biết đã ký thông báo yêu cầu toàn thể cư dân sống tại tầng 12 lô D chung cư Phạm Viết Chánh phải lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh COVID-19, theo yêu cầu của giới chức y tế thành phố nhằm “kịp thời khoanh vùng, khống chế và phòng ngừa lây lan virus SARS-CoV-2 ra cộng đồng dân cư.”

Bộ Y Tế khuyến cáo người dân “không quá lo lắng và hoang mang bởi trước đây cũng có nhiều trường hợp sau khi ra viện lại tái dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không lây lan.”

Tính đến hôm nay, Bộ Y Tế CSVN công bố có 355 ca nhiễm bệnh COVID-19, trong đó 215 người nhiễm bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện Việt Nam chỉ còn 20 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT