HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Đào Hồng Lan, 51 tuổi, bí thư Bắc Ninh, “bất ngờ” được sắp ghế quyền bộ trưởng Y Tế Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, bà Lan là người duy nhất đứng đầu Bộ Y Tế kể từ năm 1945 cho đến nay mà không phải là bác sĩ hay dược sĩ.
Trước khi là bí thư Bắc Ninh, bà Lan từng là thứ trưởng Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội.

Sau khi được ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, trao quyết định quyền bộ trưởng Y Tế vào trưa 15 Tháng Bảy, báo Zing dẫn lời bà Đào Hồng Lan: “Nhận nhiệm vụ, tôi cũng rất bất ngờ với bộn bề suy nghĩ, không biết có đảm nhận được nhiệm vụ nặng nề này, có đáp ứng được yêu cầu của ngành không.”
Theo quy trình bổ nhiệm nhân sự quan chức tại Việt Nam, bà Lan sẽ được các đại biểu Quốc Hội “bầu” làm bộ trưởng Y Tế “với đa số phiếu” khi nghị trường nhóm họp trong thời gian tới.
“Chúng tôi tin tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, ngành y tế sẽ tiếp tục lấy lại vị thế trong quá trình phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước,” bà Lan nói thêm.
Tờ Tuổi Trẻ ghi nhận bà Lan là nữ bộ trưởng Y Tế thứ ba sau hai bà Trần Thị Trung Chiến và Nguyễn Thị Kim Tiến.
Tờ báo dẫn lời ông Phạm Minh Chính ca ngợi bà Lan “là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, đã trải qua nhiều cương vị công tác ở cả cấp cơ sở và trung ương, đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.”
Theo giới quan sát, ghế bộ trưởng Y Tế thường được coi là “lành ít dữ nhiều” và dễ bị công luận chỉ trích do các vụ bê bối của ngành y xảy ra thường xuyên, trong lúc các đời bộ trưởng liên tiếp dính phốt.
Ông Nguyễn Thanh Long, người tiền nhiệm gần nhất của bà Lan, bị bắt hôm 7 Tháng Sáu do dính vào vụ kit xét nghiệm Việt Á. Ông Long bị cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Sau khi ông này bị bắt, các báo đồng loạt đăng kết luận của Bộ Công An quy chụp ông Long “đã can thiệp, tác động, hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm COVID-19.”

Trước ông Long, bà Nguyễn Thị Kim Tiến tuy hiện đã “hạ cánh an toàn” nhưng hồi Tháng Mười Một năm ngoái, bà này bị Bộ Chính Trị cảnh cáo, miễn nhiệm chức trưởng Ban Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Trung Ương.
Tên tuổi của bà Tiến gắn liền với một loạt bê bối như vụ VN Pharma buôn thuốc giả, trẻ sơ sinh tại Quảng Trị tử vong sau khi chích vaccine ngừa viêm gan B… Trong thời gian tại vị ghế bộ trưởng, bà Tiến cũng là người bị cộng đồng mạng liên tục kêu gọi từ chức nhưng bà này không phản hồi. (N.H.K) [qd]



















































































































































