Biến chủng mới Omicron ‘chưa xuất hiện’ tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một số quốc gia Phi Châu, Âu Châu đã xuất hiện biến chủng mới Omicron của COVID-19 nhưng chưa xuất hiện tại Việt Nam.

Cả thế giới đang theo dõi chặt chẽ tình hình lây lan và xuất hiện của biến chủng mới nhất, Omicron, của đại dịch COVID-19, lần đầu tiên phát hiện hôm 24 Tháng Mười Một ở Botswana, một nước ở phía Nam Phi Châu. Biến thể này lây lan sang các nước bên cạnh và đã thấy xuất hiện ở một số quốc gia Bắc Âu.

Học sinh từ 12 đến 17 tuổi được chích ngừa COVID-19 tại Hà Nội, hôm 23 Tháng Mười Một, 2021. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)

Tin tức được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo rộng rãi về biến chủng mới Omicron với khả năng lây nhiễm nguy hiểm hơn biến chủng Delta gấp 500 lần.

Bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn của chính phủ Mỹ về COVID-19 hôm Thứ Bảy nói với đài truyền hình CNN rằng ông chưa biết biến thể mới đó đã có ở nước Mỹ chưa.

Dịp này, ông Fauci cho hay, ông không biết chắc chắn các loại thuốc chủng ngừa cũng như các loại thuốc điều trị hiện có, có thể giúp đối phó với biến chủng mới Omicron hay không.

Hiện giới khoa học các nơi đang còn nghiên cứu. Dù sao nhiều nước đã ra lệnh cấm đi và đến một số nước Phi châu hiện đang có biến thể Omicron, đặc biệt là Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, và Lesotho.

Tại Việt Nam, theo tờ Lao Động hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Mười Một: “Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong nước và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới Omicron vào Việt Nam từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới, Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch COVID-19”.

Nguồn tin trên nói Bộ Y tế “yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gien các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực Nam Phi”.

Bên cạnh đó “đề xuất” nhà cầm quyền trung ương “xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia Phi Châu” có chủng mới nêu trên và “tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia trên”.

Những lo âu mới xảy đến khi tình hình dại dịch COVID-19 tại Việt Nam căng thẳng trở lại sau ít ngày giảm xuống đáng kể hồi giữa Tháng Mười.

Hôm Chủ Nhật 28 Tháng Mười Một, Bộ Y tế CSVN thông báo, cả ngày này, cả nước có thêm 12,936 ca nhiễm mới. Cũng trong ngày này, có thêm 190 chết vì dịch mà riêng tại Sài Gòn có 72 người, tức là số người chết nhiều nhất so với các tỉnh thành khác trên cả nước.

Nhân viên y tế lấy mãu xét nghiệm COVID-19 tại Phú Quốc, ngày 20 Tháng Mười Một, 2021. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)

Nếu kể từ những ngày đầu đại dịch đến nay, Việt Nam đã có 1,210,340 người lây nhiễm với 24,882 người thiệt mạng.

Các giới chức đứng đầu thành phố Sài Gòn từng nhìn nhận rằng con số thống kê có thể không chính xác. Tức là số người lây nhiễm cũng như người chết vì COVID-19 có thể cao hơn nhiều so với những gì được cơ quan y tế nhà nước thống kê và công bố.

Tin tức trong ngày Chủ Nhật cho thấy Pháp cung cấp thêm cho Việt Nam 1.4 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer, nâng tổng số Pháp giúp là hơn 2 triệu liều. Ba ngày trước, Nhật viện trợ thêm cho Việt Nam thêm hơn 1.5 triệu liều của công ty AstraZeneca.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT