HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi ca sĩ Sơn Tùng M-TP phát hành music video “There’s No One At All,” báo Chính Phủ hôm 29 Tháng Tư dẫn lời ông Lưu Đình Phúc, cục trưởng Cục Phát Thanh Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, nói “đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới như Google (bao gồm YouTube) gỡ ngay tức khắc MV này.”
Báo Zing dẫn lời ông Lê Quang Tự Do, phó cục trưởng Cục Phát Thanh Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử: “Hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch, hình ảnh đó càng nguy hiểm.”

Sơn Tùng M-TP là một trong những ca sĩ được hâm mộ hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Music video mới nhất của ca sĩ này kết thúc bằng cảnh nhân vật nhảy lầu tự tử để “giải thoát.”
Ông Tự Do cũng cáo buộc music video của Sơn Tùng “vi phạm Khoản 4, Điều 3, Nghị Định về hoạt động biểu diễn.”
Do vậy, Cục Phát Thanh Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử được cho là phối hợp với Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch có hướng xử lý. Nhiều khả năng nam ca sĩ sẽ bị phạt tiền, gỡ bỏ music video để chỉnh sửa nội dung theo ý của giới hữu trách.
Còn theo tờ Tuổi Trẻ, Cục Phát Thanh Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử đã gửi yêu cầu cho phía Google ngăn chặn music video của Sơn Tùng ngay lập tức và đòi các nền tảng mạng khác “không được đăng tải.”
Báo Zing cho biết thêm: “Trong bối cảnh có nhiều vụ học sinh nhảy lầu tự tử xảy ra thời gian qua, nhiều phụ huynh lo lắng MV của Sơn Tùng có thể tác động xấu đến học sinh, giới trẻ. Một số khác phản ứng rằng music video cổ xúy hành động tiêu cực, suy nghĩ cực đoan.”
Cũng theo báo này, trước phản ứng của dư luận, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ im lặng.
Theo các báo ở Việt Nam, một ngày sau khi ra mắt, music video của Sơn Tùng M-TP chính thức vươn lên vị trí số 1 trên danh sách thịnh hành của YouTube Việt Nam với 5.3 triệu lượt xem. Bài hát tiếng Anh đầu tiên của nam ca sĩ gốc Thái Bình hiện có hơn 513,000 lượt “thích” và 51,000 lượt “dislike.”

Cũng cần nói thêm, trái ngược với tên mình, ông Tự Do được biết đến là giới chức thường xuyên có phát ngôn đe nẹt báo chí và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Ông này chủ trương kiểm soát chặt chẽ mạng xã hội để triệt tiêu những tiếng nói của giới bất đồng.
Hồi Tháng Ba, 2021, báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời ông Tự Do khoe về thành tích kiểm soát các mạng xã hội: “Đến nay, các mạng xã hội cơ bản đã chấp nhận, đồng ý tuân theo pháp luật nước sở tại, trong đó có Việt Nam, khi thực hiện các yêu cầu ngăn chặn thông tin vi phạm pháp luật của chúng ta. Đây là bước chuyển cực kỳ quan trọng. Nếu như trước đây, Facebook chỉ đáp ứng yêu cầu của chúng ta và xử lý khoảng 20% thông tin chống phá đảng, nhà nước, khoảng 70% thông tin về vấn đề dân sự (như mạo danh, bôi nhọ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp…) thì đến năm 2020, tỷ lệ này lần lượt là 90% và gần 100%. Google, trực tiếp là YouTube, cũng đã đáp ứng hơn 90% yêu cầu từ chúng ta; TikTok khoảng 100%…” (N.H.K) [qd]





















































































































































