Thursday, March 28, 2024

Cambodia ‘yêu cầu Pháp trợ giúp về tranh chấp đất biên giới với Việt Nam’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Mười, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Thủ Tướng Samdech Hun Sen tại Hà Nội và “tái diễn” màn nắm tay thân mật với người đồng cấp. Trước ông Hun Sen, ông Phúc từng gây tranh cãi với hình ảnh nắm tay, khoác tay Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng như Thủ Tướng Canada Justin Trudeau tại Hà Nội, dù đây được coi là hành vi hết sức cấm kỵ trong phép tắc ngoại giao.

Báo Zing tường thuật: “Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ Tướng Hun Sen diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước không ngừng được vun đắp, kim ngạch thương mại năm nay dự kiến vượt $5 tỉ… Về vấn đề biên giới, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp quản lý chặt chẽ tốt đường biên giới, hoàn thành 84% công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ và cùng quyết tâm hoàn thành công tác này trong thời gian sớm nhất.”

Tuy vậy, các báo nhà nước ở Việt Nam né tránh một số chi tiết về chuyến thăm hai ngày của ông Hun Sen mà người ta chỉ có thể đọc được trên báo Cambodia. Báo Khmer Times cùng ngày cho biết thêm: “Hai thủ tướng Cambodia và CSVN sẽ ký tài liệu năm 1985 và thỏa thuận năm 2005 về phân định biên giới, cũng như văn bản công nhận mốc ranh giới là tài liệu pháp lý. Cuộc hội đàm lần này giữa ông Phúc và ông Hun Sen cũng nhằm tăng tốc độ giải quyết tranh chấp đang diễn ra đối với 16% biên giới còn lại chưa được phân định. Đáng lưu ý, chính phủ Cambodia đã yêu cầu Pháp trợ giúp trong các phần đất biên giới tranh chấp với Việt Nam.”

Cùng ngày, báo PhnomPenh Post tường thuật: “Ông Kin Phea, giám đốc Viện Quan Hệ Quốc Tế tại Học Viện Hoàng Gia Cambodia Kin Phea cho biết, nếu hai chính phủ Cambodia và Việt Nam có thêm một thỏa thuận liên quan đến việc phân định ranh giới thì sẽ giúp giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới. Điều này cũng sẽ giúp ngăn chặn một số chính trị gia [Cambodia] toan tính lợi dụng vấn đề này vì lợi ích chính trị. Chúng tôi không muốn vấn đề biên giới [với Việt Nam] trở thành ‘căn bệnh trầm kha’ cho hai nước.”

Cambodia có chung đường biên giới dài 1,270 km với Việt Nam. Năm ngoái, Cambodia và Việt Nam đã dựng 40 đồn biên phòng ở các tỉnh Mondulkiri và Ratanakiri sau khi hai nước kết thúc việc phân định 84% biên giới chung. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT