CSVN tìm cách đối phó việc nông dân nấu rượu lậu tràn lan

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN tìm cách đối phó tình trạng nông dân các nơi nấu và bán rượu lậu làm chế độ thất thu thuế bên cạnh những hệ lụy xã hội khác.

Hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Giêng, Bộ Công Thương CSVN và Hiệp hội Bia – Rượu – Nước Giải Khát Việt Nam (VBA) phối hợp với Cục Công Nghiệp của Bộ Công Thương đồng tổ chức buổi hội thảo tổng kết chương trình “Nâng cao năng lực quản lý sản xuất rượu thủ công”.

Nấu rượu thủ công tại một vùng quê. (Hình: Vietnamnet)

Cuộc hội thảo lấy thí điểm tỉnh Ninh Bình để mổ xẻ vấn đề đối phó với tình trạng nấu rượu lậu ghi nhận vào các năm 2020-2021, có sự tham gia của Sở Công Thương các tỉnh, tổ chức VBA, các chuyên gia, các hiệp hội, doanh nghiệp trong ngành.

Những gì được nêu ra trong cuộc hội thảo kể trên nói mỗi năm có gần 300 triệu lít rượu được nấu tại các tư gia được bán ra thị trường “không nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn, không công bố chất lượng.”

Hầu hết là rượu nấu từ gạo nếp ủ men rồi nấu theo kỹ thuật cũ có từ bao năm qua, không có kiểm soát phẩm chất, tiêu chuẩn nồng độ cồn, tạp chất.

Bản tin trên thuật lại một bản nghiêm cứu của “Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương” hồi năm 2020 kêu rằng các hoạt động sản xuất rượu lậu thủ công của giới nông dân làm nhà nước mất tới hơn $750 triệu tiền thuế.

Tờ Vietnamnet thuật lại cuộc hội thảo kể trên nói riêng tại tỉnh Ninh Bình, từ Tháng Mười Một năm 2020 đến Tháng Năm năm 2021, tuy có tới khoảng 4,500 hộ sản xuất “rượu thủ công” mà chỉ có 14 hộ được “cấp giấy phép”. Trong số đó, hơn 450 hộ sản xuất từ hơn 1,000 lít/năm, còn gần 4,000 hộ sản xuất dưới 1,000 lít/năm.

“Điều đáng nói, các hộ sản xuất rượu thủ công (453 hộ) có sản lượng hàng năm từ 1,000 lít trở lên, lại kê khai “không nhằm mục đích kinh doanh”, theo bản tin Vietnamnet.

Rõ ràng, số rượu nhiều như vậy, họ không thể uống hết trong gia đình, nhưng vẫn kê khai nấu rượu “không nhằm mục đích kinh doanh” chỉ là cách giải thích để tránh nộp thuế.

Rượu nếp Phú Lộc bán trên thị trường Việt Nam. (Hình: Wikipedia)

Vietnamnet nói có 74.8% hộ sản xuất rượu thủ công “chưa kê khai”, trong khi 82.5% hộ cho biết “không nắm được quy định cần phải kê khai” với nhà cầm quyền.

Cuối Tháng Năm 2021, tờ Người Lao Động cho hay rằng, người dân tại Việt Nam tiêu thụ bia rượu từ 0.9 lít/người/tháng trong năm 2018 lên 1.3 lít/người/tháng trong năm 2020.

Năm 2019, CSVN ra nghị định gia tăng phạt tội uống rượu lái xe từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Người lái xe hơi có thể bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việt Nam được nêu tên như nước có lương bia rượu tiêu thụ nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT