Friday, April 26, 2024

Chỉ trong một năm, lượng ma túy bị bắt ở Sài Gòn tăng gấp 10 lần

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Công An Sài Gòn cho rằng “nguồn ma túy vào thành phố vẫn còn cao, bởi số người nghiện ngoài cộng đồng chưa được thống kê còn rất lớn.”

Phúc trình tại buổi họp báo về tình hình buôn bán sử dụng, sản xuất ma túy chín tháng đầu năm 2019, Đại Tá Đinh Thanh Nhàn, phó giám đốc Công An Sài Gòn, thủ trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Sài Gòn, cho hay trong những năm qua các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy “diễn biến rất phức tạp.”

Báo VNExpress ngày 4 Tháng Mười, dẫn thống kê từ Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy ở Sài Gòn, cho biết trong chín tháng đầu năm 2019, liên quan đến các băng đảng buôn bán ma túy, công an ở Sài Gòn đã phối hợp với các lực lượng hữu trách bắt giữ hơn 300 kg heroin, gần 1.3 tấn ma túy tổng hợp (ma túy đá), 20 kg cần sa, 16 khẩu súng, hai quả lựu đạn, 30 xe hơi, $245,915…

Thượng Tá Phùng Văn Đẳng, phó phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy, công an Sài Gòn, cho biết trong 1,278 vụ án khám phá được có bốn vụ rất lớn, có vụ thu giữ lên đến 1.1 tấn ma túy đá.

Theo ông Đẳng, nguồn ma túy từ vùng Tam Giác Vàng ở Miến Điện được đưa vào Việt Nam thông qua việc xuất nhập cảng từ Lào, Thái Lan, Cambodia. Sau khi mang qua các tỉnh giáp ranh của Việt Nam, ma túy được chuyển đến các công ty bình phong tại vùng ven Sài Gòn, chèn vào container hàng hóa xuất đi các nước thứ ba như Philippines, Đài Loan, Trung Quốc bằng đường biển. Một phần trong số đó bán cho người nghiện ở Việt Nam.

Hầu hết các loại ma túy đều có mặt ở Sài Gòn. (Hình: Zing)

Các nhóm tội phạm thường là người Đài Loan hay Trung Quốc, họ cấu kết với người Việt ngay trong nước để tổ chức vận chuyển, sản xuất và mua bán. Ngoài ra, lực lượng hải quan cũng bắt được nhiều vụ vận chuyển cocain từ Châu Mỹ và Châu Âu về Sài Gòn dưới dạng quà biếu, gửi qua đường hàng không.

Ngoài việc địa hình Sài Gòn thuận lợi để các nơi dồn ma túy về cho việc trung chuyển đi các nước thứ ba, ông Đẳng còn cho rằng: “Lượng người nghiện đặc biệt lớn ở thành phố Sài Gòn là nguồn tiêu thụ hàng cho các băng nhóm tội phạm. Hiện ở Sài Gòn có hơn 24,000 người nghiện, nhưng giới hữu trách chỉ quản lý được hơn 10,000 người, số còn lại đang ở ngoài xã hội. Con số này vẫn chưa thật sự đầy đủ, bởi số ‘con nghiện’ chưa thống kê còn tiềm ẩn rất lớn.”

“Hiện số người sử dụng ma túy tăng rất vọt với nhiều nhóm người, nhiều tầng lớp trong xã hội. Việc giáo dục ma túy tại cộng đồng phải nói là không hiệu quả. Còn việc mua bán, sử dụng ma túy, cứ vào kiểm tra các vũ trường, quán bar là thấy ma túy. Tôi cho rằng nếu một trăm người bán thì… một vạn người mua,” báo Thanh Niên dẫn lời ông Đẳng cho biết thêm.

Cũng trong ngày 4 Tháng Mười, ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy Sài Gòn đã chủ trì buổi “làm việc trực tuyến” với công an các quận, huyện để tìm cách phòng chống tội phạm ma túy ngày càng tăng mạnh ở thành phố này.

Báo Thanh Niên cho biết, sau khi nghe qua các báo cáo của thuộc cấp, ông Nhân thừa nhận: “Tội phạm ma túy đang trở thành hiểm họa của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Ma túy cũng là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm tại thành phố Sài Gòn.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT