Thursday, April 18, 2024

Chính quyền xã tùy tiện phá đồi, khai thác đất, xâm phạm mồ mả

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Dù chưa được cấp trên cho phép nhưng Ủy Ban Nhân Dân xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, vẫn tùy tiện khai thác hàng ngàn khối đất, phá nát cảnh quan phía trước “Di tích lịch sử Đá Chùm,” thuộc khu vực quy hoạch phòng hộ…

Theo báo Zing, từ đầu năm 2021, ủy ban xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã cho người khai thác đất ở thôn Châu Sơn, phía trước “Di tích lịch sử Đá Chùm” để lấy đất “làm khu dân cư kiểu mẫu.”

Ngọn đồi trước “Di tích lịch sử Đá Chùm” bị Ủy Ban Nhân Dân xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, cho san ủi trái phép. (Hình: Thanh Đức/Zing)

Nơi bị san ủi để lấy đất nằm cạnh đường bê tông dân sinh hằng ngày có cả trăm xe cộ qua lại, và ngay sau khu vực quân sự. Tại hiện trường bị san ủi, 12 gốc cây thông với khoảng 0.9 khối bị đốn hạ. Chưa hết, một số mồ mả của người dân chưa được di dời đi nơi khác cũng bị chính quyền xã Điện Tiến làm hư hại nham nhở.

Nói với báo Zing, ông Nguyễn Văn Thanh, phó chủ tịch xã Điện Tiến, cho rằng: “Xã có làm tờ trình gửi Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn xin khai thác đất để làm khu dân cư kiểu mẫu. Phòng Tài Nguyên và Môi Trường ‘có hướng dẫn làm thủ tục,’ tuy nhiên do xã cần đất gấp nên đã cho khai thác sớm.”

Ngoài ra, ông Thanh biện minh trước tin cho rằng việc khai thác đất do doanh nghiệp thực hiện để đưa đất đi san lấp mặt bằng làm dự án khác “là không đúng.”

“Không có doanh nghiệp khai thác đất mà chỉ là người dân ở các thôn đưa xe đến lấy. Việc một số người lấy đất trộm có xảy ra nhưng không thất thoát nhiều, chỉ vài xe. Chúng tôi xác nhận là có thất thoát đất khi quản lý không chặt,” ông Thanh phân trần.

Theo ông Nguyễn Thanh Vỹ, trưởng Phòng Tài Nguyên thị xã Điện Bàn, thì xã Điện Tiến chưa được cấp phép mà đã ủi lấy đất làm đường là “tùy tiện, sai quy định pháp luật.”

Để né trách nhiệm, ông Nguyễn Văn Thanh cho rằng tuy chính quyền xã tự ý khai thác đất khi chưa làm đủ thủ tục, hồ sơ và chưa được phê duyệt là sai nhưng là “vì cái chung, vì nhân dân.”

Tuy nhiên theo ông Vỹ, hồi Tháng Tám, 2020, xã Điện Tiến có tờ trình xin khai thác đất và đơn vị đã có trả lời là theo Luật Khoáng Sản, xã không đủ điều kiện khai thác, và thị xã Điện Bàn “không đủ thẩm quyền cấp phép thăm dò khoáng sản.” Do vậy việc chính quyền xã Điện Tiến lấy đất khi chưa có giấy phép và chưa có cơ quan nào cho phép là sai.

“Không có văn bản nào nói về việc cho phép khai thác, xã tự ý làm. Việc làm này tôi khẳng định sai quy định của pháp luật,” ông Vỹ nói.

Để giảm nhẹ sự việc, ông Nguyễn Quốc Phong, cán bộ địa chính xã Điện Tiến, cho biết diện tích khu vực lấy đất khoảng 500 mét vuông, dự kiến múc hơn 58,000 khối. “Chúng tôi khai thác không phải phá hoại mà để tạo mặt bằng để sau này làm khu dân cư,” ông Phong biện minh.

Một số ngôi mộ của người dân chưa được di dời bị chính quyền xã Điện Tiến ủi bỏ và để nham nhở. (Hình: Thanh Đức/Zing)

Trong khi đó, ông Lê Tấn Can, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Bắc Quảng Nam, cho hay tổng diện tích đất bị san ủi là hơn 1,600 mét vuông, trong đó đất quy hoạch lâm nghiệp là 905 mét vuông và đất quy hoạch phòng hộ và nông nghiệp là 624 mét vuông.

Nói với Zing, ông Nguyễn Thanh Vỹ khẳng định: “Tôi đã giao cho phó Phòng Tài Nguyên cùng với các phòng, ban chuyên môn và địa phương xác minh, kiểm tra đất do ai quản lý, mục đích sử dụng và quy hoạch như thế nào.”

Ông Thanh cho biết sau khi có phản ánh và chỉ đạo từ thị xã, địa phương đã dừng việc khai thác đất. Thế nhưng trước những sai phạm trên, ông Nguyễn Minh Hiếu, phó chủ tịch thị xã Điện Bàn, cho biết: “Lãnh đạo thị xã đã chỉ đạo các ngành vào cuộc kiểm tra và sẽ thanh tra các sai phạm.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT