HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội tại Việt Nam buộc các ngành sản xuất tại Việt Nam đóng cửa đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhiều công ty đa quốc gia thiết lập nhà máy sản xuất hàng hóa tại Việt Nam đang nhìn sang các nước khác để tìm cách thay thế cho nguồn cung ứng từ Việt Nam, vốn đang bị dịch bệnh làm đình trệ, nhất là các ngành may mặc, giày dép.

Các ngành này, thu dụng hàng triệu công nhân tại Việt Nam làm việc trong những dây chuyền khổng lồ.
Việt Nam là một trong một ít nước, sau Trung Quốc, hấp dẫn những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Addidas, Nike, Samsung thiết lập nhà máy sản xuất từ quần áo, giày dép đến điện thoại di động và đồ điện tử. Họ đổ hàng tỉ đô la thiết lập các nhà máy sản xuất ngày đêm, từ miền Bắc đến miền Nam, cung ứng cho thị trường thế giới.
Hai nhà thầu cung cấp hàng hóa (giày dép) chính cho Addidas và Nike tại Việt Nam là Pouchen (Đài Loan) và Changshin (Nam Hàn) đã dừng sản xuất hoặc thu nhỏ sản xuất từ Tháng Bảy vì dịch xảy ra tại các cơ sở “3 tại chỗ”. Không riêng gì hai nhà thầu vừa kể, hàng trăm nhà thầu khác cũng phải dừng sản xuất. Công nhân bị dịch lây sang cho công nhân khỏe mạnh.
Pouchen cung cấp cho thị trường thế giới 244 triệu đôi giày năm ngoái, trong đó 44% từ Việt Nam. Hãng giày Addidas hồi tuần trước kêu rằng khả năng cung ứng bị giới hạn có thể làm công ty bị thiệt hại thương vụ đến $588 triệu trong năm nay.
Gần đây, Hiệp hội Dệt May Việt Nam báo động trên trang thông tin điện tử là 30% các nhà máy của họ đã đóng cửa.
Họ kêu rằng tỉ lệ công nhân ngành này được chích ngừa dịch rất là thấp dù họ đã “ủng hộ” những số tiền lớn giúp nhà cầm quyền mua thuốc chích ngừa.
Nhiều cơ sở sản xuất xuất cảng thi hành chủ trương “vừa chống dịch, vừa sản xuất” theo “3 tai chỗ” đang kêu ca vì dịch vẫn xảy ra “lây nhiễm chéo” trong khi chi phí của họ gia tăng vì những tốn kém mới phát sinh. Hàng trăm nhà máy đòi đóng cửa vì nếu không, họ sẽ kiệt sức dẫn đến phá sản.
Những ngầy gần đây cho thấy số trường hợp xét nghiệm dương tính với đại dịch COVID-19 trung bình từ hơn 7,000 đến hơn 8,000 người, thậm chí hơn 9,000 người như thống kê mới nhất.
Nhà cầm quyền CSVN đưa ra các biện pháp mạnh nhằm chận đà lây lan nhưng những gì đang diễn ra trái với sự mong muốn và khả năng của chế độ.

Thành phố Sài Gòn, với dân số hơn 9 triệu người, là địa phương có số người lây nhiễm nặng nhất. Lệnh phong tỏa cả thành phố từ ngày 9 Tháng Bảy đến nay nhưng số ca lây nhiễm vẫn gia tăng khiến nhà cầm quyền địa phương ra lệnh “giãn cách xã hội” tiếp tục thêm nửa tháng. Thành phố Hà Nội cũng tương tự.
Thu thuế từ sản xuất hàng hóa và thuế xuất cảng là nguồn lợi chính nuôi sống chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Nếu sản xuất đình trệ trên cả nước, khủng hoảng kinh tế xảy ra sẽ có thể dẫn đến khủng hoảng xã hội rồi chính trị tức nguy cơ cho sự tồn vong của chế độ.
Những tin tức mới nhất cho thấy chưa tới 1% dân số là đã được chích ngừa (hai lần), trong đó, phần lớn là các giới chức nhà nước rồi đến quân đội, công an, viên chức y tế.
Trong cuộc họp trực tuyến hôm 8 Tháng Tám với đại diện các doanh nghiệp trong ngoài nước và nhà cầm quyền từ trung ương tới địa phương, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nói sắp đưa ra hai nghị quyết giúp các doanh nghiệp, hỗ trợ họ vượt qua các khó khăn do dịch bệnh gây ra. Không thấy ông ta tiết lộ đó là cái gì, từ giảm thuế, trợ giúp tài chính đến tăng tốc chích ngừa dịch cho công nhân.
Theo hãng tin tài chính Nhật Bản Nikkei làm khảo sát và thống kê, Việt Nam nằm ở cuối bảng xếp hạng về khả năng phục hồi vì dịch COVID-19, ngang với Thái Lan.(TN) [kn]











































































































































