Wednesday, April 24, 2024

Cô gái ở Hà Nội nhiễm COVID-19 từng dự trình diễn thời trang tại Anh, Pháp, Ý

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cô gái đầu tiên ở Hà Nội nhiễm dịch COVID-19 mới đây từ nước ngoài về Việt Nam đã đến tham dự, cùng với người chị, các chương trình trình diễn thời trang sang trọng tại ba nước Anh, Pháp và Ý.

Báo chí tại Việt Nam hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Ba, 2020 hầu hết đều chỉ nêu tên tắt người phụ nữ 26 tuổi là N.H.N., người đầu tiên được xác định dương tính với virus COVID-19 tại Hà Nội. Cả khu vực phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, nơi cô sinh sống, đã bị cách ly, rào chắn và nhân viên y tế tới phun thuốc khử trùng.

Theo tờ Dân Trí, cô “làm quản lý khách sạn tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình” và “Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, vào ngày 15 Tháng Hai, bệnh nhân xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người nhà tại London (Anh). Đến ngày 18 Tháng Hai, N.H.N. từ London sang Milan (Ý) du lịch. Ngày 25 Tháng Hai, N. sang Pari (Pháp) du lịch 1 ngày và gặp chị gái – có thông tin nhiễm COVID-19. Đến ngày 26 Tháng Hai, N. quay lại London.”

Cô Nga Nguyễn dự một buổi giới thiệu nước hoa tại Hotel Cafe Royal, London. (Hình: Dave Benett/Getty Images)

Tờ Dân Trí kể tiếp rằng: “Ngày 29 Tháng Hai, N. có biểu hiện ho nhưng không đi khám. Đến ngày 1 Tháng Ba, N. có biểu hiện đau mỏi người. Cùng ngày 1 Tháng Ba, N. đáp chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam Airline về nước. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 2 Tháng Ba. Xuống sân bay Nội Bài, N. không bị sốt.”

Quận Ba Đình tập trung các cơ quan đầu não của đảng và nhà nước CSVN. Một số không nhỏ người cư ngụ tại quận Ba Đình là các quan chức cao cấp của chế độ.

Tờ Dân Trí kể là “Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, N. được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình. Khi trở về nước, N. đã chủ động tự cách ly tại phòng riêng, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người thân trong gia đình.”

Tờ Dân Trí cũng như các báo khác viết tắt tên bệnh nhân N.H.N. nhưng báo South China Morning Post (SCMP) tại Hồng Kông đăng tải bản tin của ký giả Vincenzo La Torre chuyên viết về thời trang, cho hay tên cô này là Nguyễn Hồng Nhung. Cô Nhung đi ra nước ngoài để cùng với người chị tên Nga tham dự các buổi trình diễn thời trang và giới thiệu nước hoa của những nhà sản xuất “hàng hiệu” nổi tiếng thế giới như Gucci tại Milan nước Ý, và Saint Laurent tại, Paris nước Pháp.

Cô Nga Nguyễn đến dự buổi biểu diễn trang phục đặc biệt để gây quỹ cho Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật tại New York ngày 7 Tháng Năm, 2018. (Hình: ANGELA WEISS/AFP/ Getty Images)

Qua những hình ảnh của AFP, cô Nga Nguyễn, 27 tuổi, không biết có phải là người chuyên trình diễn thời trang chuyên nghiệp hay không, từ năm 2018 đến nay, người ta thấy cô trình diễn những loại thời trang rất lạ, kể cả một kiểu như mang trên người một gánh vải và các hình thánh giá bị nhiều người phẫn nộ “phỉ báng đạo Thiên Chúa.”

Theo SCMP, cô Nga ghi lại các hình ảnh của các buổi trình diễn thời trang vừa kể trên trang cá nhân mạng Instagram nhưng nay đã bị xóa bỏ.

SCMP viết là “Theo truyền thông Việt Nam, cô Nga hay đi khắp thế giới (globetrotting), là con của một nhà tài phiệt sắt thép, có trụ sở ở cả Việt Nam và London.”

Nhưng tờ Người Lao Động hôm Thứ Bảy cho hay “Ngày 7 Tháng Ba, công ty cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật thuộc Tập Ðoàn Thép Việt Nhật (trụ sở CN3, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đã có công văn gửi Công An thành phố Hải Phòng, đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội với nội dung bố của nữ bệnh nhân vừa bị nhiễm COVID-19 ở Hà Nội là chủ tịch tập đoàn thép Việt Nhật.”

Nguồn tin nói rằng: “Tập Ðoàn Thép Việt Nhật cho biết doanh nghiệp được thành lập từ năm 2014, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Tập Ðoàn Thép Việt Nhật không ai trong hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị có tên là N.K.T. như thông tin trên các mạng xã hội.”

Gốc gác của hai chị em Nga Nguyễn, Nguyễn Hồng Nhung và cả ông bố gây tò mò trên mạng. Nhưng ít nhất, họ không phải thuộc giới “bình dân” vì nhà có tài xế xe hơi riêng. (TN)

MỚI CẬP NHẬT