Thursday, March 28, 2024

Con gái Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh làm cố vấn cho Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn nửa năm sau khi Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người đòi cải tổ đảng CSVN, qua đời, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, con gái ông, gây chú ý khi nhận làm cố vấn cho tổ chức Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam (Vietnamese Independent Union) vừa thành lập hôm 1 Tháng Bảy.

Trong thông cáo được đăng tải trên trang web, tổ chức này tự giới thiệu họ “là một tổ chức gồm những người xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau, với mục tiêu thành lập các nghiệp đoàn tự do”.

“Chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động một cách hữu hiệu, nâng cao đời sống công nhân nhằm có được sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp đồng thời giúp cho người lao động Việt Nam được hưởng quyền lợi như ở các quốc gia khác trong Hiệp Định CPTPP và EVFTA,” thông cáo của Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam viết.

Trong thông điệp đầu tiên gởi đến công chúng, tổ chức nêu trên cũng nhấn mạnh rằng chỉ những nghiệp đoàn thật sự độc lập, không lệ thuộc bất cứ đảng phái nào, không bị doanh nghiệp nào chi phối mới dám đứng lên và tập trung vào việc đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Đề cập về sự nghiệp của bà Nguyễn Nguyên Bình, Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam cho biết: “Bà Bình từng là trung tá quân đội, đã làm việc tại cơ quan tuyên truyền vận động binh sĩ địch, thuộc Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt nam trong cuộc chiến tranh Tháng Hai, 1979 chống Trung Quốc xâm lược. Vì bất đồng chính kiến với đường lối và chính sách hiện hành của nhà nước Việt Nam đối với Trung Quốc nên bà đã giải ngũ năm 1994.”

Trang web Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam. (Hình chụp qua màn hình)

Bà Nguyễn Nguyên Bình được dân mạng biết đến với những post nêu quan điểm chống Trung Quốc và ủng hộ giới tranh đấu ở Việt Nam trên trang cá nhân.

Một post gần đây trên Facebook Nguyễn Nguyên Bình viết: “Canh chặn, bắt bớ tù đày,… bất cứ thủ đoạn tàn ác nào cũng chẳng cấm được tình yêu đối với hoa lá, quê hương đất nước, người thân, bạn bè… Cũng không cấm được sự căm ghét giặc ngoại xâm và những cái xấu cái ác xung quanh ta.”

Một đồng sự của bà Bình là ông Bùi Thiện Tri, người giữ vai trò chủ tịch tổ chức còn non trẻ, nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do: “Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam hy vọng có cơ hội đăng ký và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Chúng tôi tổ chức ra mô hình này trên cơ sở Hiến pháp của Việt Nam về quyền lập hội công dân. Còn về hành lang pháp lý của việc thành lập tổ chức này thì hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa có luật về hội hay nói đúng ra là luật này còn đang trong quá trình soạn thảo. Mặc dù Luật Lao Động mới được thông qua, nhưng cũng chưa có hiệu lực. Và nghị định theo Luật này quy định là chính phủ sẽ ban hành nghị định để hướng dẫn về việc tổ chức của người lao động ở cơ sở. Tuy nhiên đến nay, nghị định này cũng chưa được ban hành.”

Ông Tri cũng nói thêm rằng một tổ chức được thành lập ra mà chưa được sự công nhận của chính quyền “thì cũng có những việc mà phía chính quyền không ủng hộ, nếu không muốn nói là có thể họ sẽ ngăn cản”.

Cũng cần nói thêm, đến nay, ở Việt Nam chỉ tồn tại Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam và hệ thống công đoàn cơ sở, nằm dưới sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Mọi hoạt động mang tính chất nghiệp đoàn độc lập, kêu gọi tổ chức đình công để bảo vệ quyền lợi cho công nhân đều bị chính quyền trấn áp.

Hầu hết nhà hoạt động công đoàn có tên tuổi như Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh… hiện đều đã phải tạm lánh ở nước ngoài sau khi những người này mãn án tù ở Việt Nam. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT