Thursday, March 28, 2024

Công trình bờ kè bị ‘móc ruột,’ phó chủ tịch Biên Hòa bị kỷ luật

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Ông phó chủ tịch thành phố Biên Hòa cùng một số người liên quan bị kỷ luật do có nhiều vi phạm trong phê duyệt hồ sơ thực hiện dự án cầu Xóm Mai, dẫn đến sự cố sụp bờ kè cầu này.

Ngày 13 Tháng Mười, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Đồng Nai cho hay, vừa thi hành kỷ luật “khiển trách” về mặt đảng ông Nguyễn Tấn Long, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Biên Hòa.

Hiện tỉnh ủy giao cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai đưa ra hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Long.

Theo Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy, trong thời gian làm giám đốc Ban Quản Lý Dự Án thành phố Biên Hòa, ông Long đã “thiếu kiểm tra trong giai đoạn xây dựng dự án cầu Xóm Mai (thuộc phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa), làm một số hồ sơ, thủ tục không đúng quy định. Trong quá trình thi công dự án, ông Long với vai trò là người đứng đầu Ban Quản Lý Dự Án đã không kiểm soát chặt chẽ, sau đó để xảy ra sự cố sụp bờ kè.”

Cụ thể, sau một cơn mưa lớn vào ngày 5 Tháng Năm, nước chảy mạnh đã khiến một số đoạn bờ kè cả hai bên chân cầu Xóm Mai đổ sụp. Khi kè bị xô đổ, lòi ra phía dưới là những cọc gỗ cao khoảng 1 mét xếp dựng trên cát dùng để đỡ bờ kè.

Trong khi đó, dự án này là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, được đầu tư khoảng 550 tỷ đồng (hơn $24.2 triệu) chỉ để xây 6 cây số bờ kè.

Cũng theo Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy, sau vụ sụp bờ kè dự án cầu Xóm Mai, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác định Ban Quản Lý Dự Án có sai phạm và đã kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên. (Tr.N)

Cán bộ biên phòng Bạc Liêu tham gia buôn ngà voi lậu

MỚI CẬP NHẬT