Công ty Việt Nam chuẩn bị sản xuất vaccine theo kỹ thuật Nhật

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai công ty Việt Nam đạt thỏa thuận với công ty Nhật để sản xuất vaccine COVID-19 theo công nghệ được chuyển giao.

Theo báo VietNamNet, công ty Vabiotech cùng công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) vừa ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 từ công ty Shionogi của Nhật. Hiện các bên đã ký thỏa thuận bảo mật để tiếp cận hồ sơ vaccine và công nghệ.

Cảnh sát giao thông CSVN kiểm tra người đi lại ở chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, hồi Tháng Năm, 2021. (Hình: VNExpress)

“Đây là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được sản xuất tại Nhật. Vaccine bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng từ Tháng Mười Hai, 2020 trên 200 tình nguyện viên,” báo VietNamNet hôm Thứ Ba, 27 Tháng Bảy, thuật lời ông Nguyễn Ngô Quang, phó cục trưởng Cục Khoa Học Công Nghệ và Đào Tạo của Bộ Y Tế CSVN, thông báo về việc hai công ty nói trên sẽ sản xuất vaccine theo “công nghệ protein tái tổ hợp” từ công ty Nhật.

“Hiện vaccine của hãng dược phẩm Nhật đang thử nghiệm giai đoạn hai để tìm liều tối ưu, trước khi thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vào cuối Tháng Chín tới với số lượng hàng chục ngàn tình nguyện viên ở nhiều lứa tuổi với các tình trạng sức khỏe khác nhau,” theo VietNamNet.

Việt Nam đang đối mặt với sự lây lan nhanh chóng dịch COVID-19 trong khi số người được chích ngừa dịch mới chỉ giới hạn với viên chức y tế, đảng viên CSVN có chức có quyền, quân đội, công an.

Hôm 27 Tháng Bảy, Bộ Y Tế CSVN cho hay số người dương tính với COVID-19 trong ngày này là 7,913 người. Gần tuần lễ trở lại đây, số người nhiễm dịch ngày nào cũng trên 7,000 trường hợp.

Hiện chính quyền 11 tỉnh phía Nam và thủ đô Hà Nội đã ra lệnh phong tỏa để chống dịch. Cho tới nay, Việt Nam đã có 114,260 trường hợp lây nhiễm COVID-19 với 524 người thiệt mạng.

Theo báo tài chính Nikkei, chính phủ Nhật nhiều phần cho phép sử dụng vaccine ngăn ngừa COVID-19 theo quyết định khẩn cấp tức không qua giai đoạn thử nghiệm thứ ba, nếu loại thuốc đó chứng tỏ được là tốt hơn các vaccine hiện có và ít phản ứng phụ.

Nguồn tin vừa kể cho hay trong thời gian tới, các đối tác của Shionogi tại Việt Nam sẽ được tham gia giai đoạn thử nghiệm ba của vaccine. Công ty Vabiotech phụ trách thủ tục chuyển giao công nghệ, dây chuyền. Đến Tháng Sáu, 2022, phía Việt Nam dự trù được chuyển giao toàn bộ quy trình sản xuất vaccine của Nhật để sản xuất “đại trà” cung cấp cho thị trường.

Với việc chuyển giao công nghệ từ Shionogi, đây là dự án sản xuất vaccine thứ ba tại Việt Nam. Một tập đoàn dược phẩm của Việt Nam đã ký thỏa thuận chuyển giao kỹ thuật sản xuất vaccine COVID-19 công nghệ mRNA từ Mỹ. Công ty Vabotech ký chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga.

Theo VietNamNet, giai đoạn đầu, Vabiotech chỉ đảm trách “phần đóng ống” và đã gửi lô đầu tiên về Nga để kiểm nghiệm phẩm chất. Từ Tháng Tám thì “có thể nâng công suất lên 5 triệu liều/tháng, tiến tới tiếp nhận toàn bộ công nghệ với quy mô 100 triệu liều/năm.”

“Thẻ đi chợ” được phường Nhật Tân, Hà Nội, phát cho từng gia đình. (Hình: VietNamNet)

Vì tình hình lây lan dịch bệnh ngày một căng thẳng hơn, chính quyền thành phố Hà Nội áp dụng biện pháp phát “phiếu ra đường” để giới hạn số người đi ra khỏi nhà hàng ngày hầu chận đà gia tăng lây lan. Mỗi gia đình chỉ được phép ra đường “một lần” trong ngày để làm các việc thật cần thiết như mua nhu yếu phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, đi làm…

Theo VietNamNet, chính quyền thành phố Hà Nội thúc giục các quận huyện “triển khai ngay” việc phát “phiếu đi chợ” nhằm “bảo đảm giãn cách” trong thành phố. Trên báo này, người ta thấy ông Đinh Tiến Dũng, bí thư Thành Ủy, kêu ca sau bốn ngày thi hành lệnh “có nơi làm rất tốt, có nơi còn chưa thực hiện nghiêm, có hiện tượng chủ quan, lơ là…”

Hình ảnh phổ biến trên báo chí trong nước cho thấy các thành phố phải thi hành lệnh phong tỏa chống dịch vắng lặng như những thành phố chết. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT