CSVN bắt giam hoặc kết án hơn 30 nhà hoạt động chỉ trong 3 tháng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ trong vòng 3 tháng gần đây nhất, CSVN đã bắt giam hay khởi tố 16 người và kết án tù 15 người phần lớn bị quy chụp tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Bản tin thống kê mới công bố của một nhóm nhân danh “Đại gia đình Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” thực hiện, mới công bố rộng rãi trên mạng xã hội, liệt kê tên và lý do những người dân bị chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam bắt hay bị kết án tù.

Những tù nhân lương tâm tại Việt Nam do tổ chức “Đại gia đình Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” ghi nhận trong 3 tháng qua. (Hình: FB Tù Nhân Lương Tâm)

Phần lớn những người đó đều chỉ dùng Facebook cung cấp thông tin, bài vở hoặc phát trực tiếp (live stream) những điều mình muốn nói mà guồng máy tuyên truyền CSVN nói ngược lại.

Trong bản báo cáo “Cập nhật tình trạng tù nhân lương tâm Việt Nam – Quý 2/2021,” tổ chức kể trên liệt kê tên ba người mới mãn hạn tù là Chung Hoàng Chương, Nguyễn Thị Huệ và Trần Trọng Khải. Một người bị khởi tố là Lê Thế Thắng, hai người bị truy tố là Nguyễn Trường Ánh và Nguyễn Trường Xuân. Đồng thời, 13 người bị bắt giam, chưa chính thức bị khép vào tội danh gì là Đỗ Nam Trung, Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách, Lê Văn Dũng, Bạch Văn Hiền, Phùng Thanh Tuyến, Lê Trung Thu, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Phước Trung Bảo, Lê Chí Thành, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Hoài Nam.

Cũng trong thời gian 3 tháng mới nhất này, CSVN đã kết án tù (sơ thẩm) đối với 15 người là Đặng Hoàng Minh, Bùi Thị Triển, Trịnh Thị Mương, Nguyễn Tiến Trình, Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư, Trần Thị Tuyết Diệu, Lê Thị Bình, Quách Duy, Lê Văn Hải, Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ngô Thị Hà Phương, Lê Viết Hòa, Vũ Tiến Chi với các bản án rất nặng. Trong khi đó, y án sơ thẩm đối với ông Bùi Mạnh Tiến.

Ông Đặng Hoàng Minh bị kết án 7 năm tù vì bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước”. (Hình: Zing)

Bản tin của “Đại gia đình Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” không có tên ông Phạm Chí Thành bị kết án tù ngày 9 Tháng Bảy với bản án 5 năm và 6 tháng tù tại Hà Nội, vì nhiều phần, bản tin được viết trước khi ông Thành bị tuyên án.

Phần lớn những người nói trên đều bị vu cho tôi “Tuyên truyền chống nhà nước” dù họ chỉ phát biểu hay “live stream” trên Facebook.

CSVN luôn luôn chối không có “tù nhân lương tâm” hay “tù chính trị” tại Việt Nam dù việc làm của họ được xác định là “quyền” ở trong hiến pháp. Đồng thời các hành động đàn áp của CSVN cũng vi phạm bản Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị” mà họ đã ký tên, cam kết tuân hành.

Trong bản báo cáo hàng năm công bố hồi Tháng Tư vừa qua, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) tố cáo rằng CSVN “càng ngày càng gia tăng đàn áp các người bất đồng chính kiến, vu cho họ từ tuyên truyền chống nhà nước đến hoạt động nhằm lật đổ chế độ.”

Cũng trong Tháng Tư 2021, bản báo cáo hàng năm về tình hình nhân quyền thế giới, trong phần nói về Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn nêu các vấn đề vi phạm nhân quyền trầm trọng từ bắt người tùy tiện, tra tấn bất hợp pháp, hạn chế quyền tự do đi lại, tự do thông tin báo chí.

CSVN vẫn dùng các điều luật hình sự mơ hồ để bỏ tù người dân viết hay nói những gì bị coi là ngược lại đường lối tuyên truyền của chế độ.

Bản báo cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ cáo buộc rằng công dân tại Việt Nam vì bị canh giữ, kiểm soát chặt chẽ, tước đoạt quyền chính trị nên “không có khả năng thay đổi chính phủ một cách hòa bình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng”.(TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT