CSVN ‘khuyến khích’ doanh nghiệp ‘nhập khẩu trực tiếp’ vaccine COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế CSVN “khuyến khích tất cả cộng đồng doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp” thuốc chích ngừa dịch COVID-19 về Việt Nam.

Báo điện tử VietNamNet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN hôm Thứ Hai, 31 Tháng Năm, thuật lời Bộ Trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long nói như trên. Vài ngày trước, nhà cầm quyền trung ương chỉ cho nhà nước độc quyền mua vaccine, các doanh nghiệp có hàng chục ngàn công nhân, thậm chí hơn trăm ngàn công nhân và đủ khả năng tài chính, chỉ được phép góp tiền mua.

Viên chức y tế rút thuốc ngừa COVID-19 của hãng Pfizer vào ống chích. (Hình: Christof Stache/AFP/Getty Images/AFP/Getty Images)

Nay tình thế cấp bách nếu không nhanh chóng đối phó, có thể vượt quá khả năng chống đỡ với hậu quả không lường trước được tầm mức sự thiệt hại, nên buộc phải đảo ngược quyết định theo sau các phản ứng của các cộng đồng doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Theo VietNamNet tường thuật: “Bộ Y Tế tạo điều kiện tối đa cho tất cả địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu, cấp phép nhập khẩu, kiểm định vaccine COVID-19.” Đồng thời “cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng vaccvine và vấn đề an toàn, chống việc giả mạo.”

Thêm nữa “nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện tiêm chủng, hệ thống tiêm chủng của nhà nước có trách nhiệm thực hiện chích vaccine xin này,” VietNamNet dẫn lời ông Nguyễn Thanh Long.

“Thủ tục trong cấp phép và đánh giá, kiểm định chất lượng vaccine, đối với các loại vaccine được Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cấp phép, trong vòng năm ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ và uỷ quyền của nhà sản xuất, hội đồng cấp phép về vaccine và sinh phẩm của bộ sẽ họp, thẩm định, cấp phép cho vaccine đó…. Khi vaccine được nhập khẩu vào Việt Nam, trong vòng hai ngày, nếu có đầy đủ hồ sơ hợp lệ về nhập khẩu và uỷ quyền của nhà sản xuất, hội đồng sẽ tiến hành họp, rà soát lại toàn bộ hồ sơ. Sau đó, cho phép xuất xưởng lô vaccine đó để sử dụng theo quy định của WHO.”

VietNamNet thuật lại những điều chưa bao giờ người ta thấy chuyện phép tắc ở Việt Nam lại được giải quyết dễ dàng, chớp nhoáng như vậy.

Theo báo Register hôm Thứ Hai, nhà cầm quyền CSVN đã thúc giục công ty Samsung đi tìm mua thuốc chích ngừa COVID-19 cho công nhân của họ tại ba tỉnh thành (Bắc Ninh, Bắc Giang và Sài Gòn) lên khoảng 150,000 người.

Một số lọ thuốc ngừa COVID-19 do công ty Moderna sản xuất. (Hình: Carl Court/Getty Images)

Một biến chủng mới lai giữa chủng Anh Quốc và chủng Ấn Độ xuất hiện ở Việt Nam nguy hiểm hơn buộc chế độ Hà Nội không thể chần chờ tính toán.

Ba ngày trước, khoảng 3,000 công nhân ở Bắc Giang đã phải đưa đi cách ly để giới hạn sự lây nhiễm ra cộng đồng. Kể từ ngày 31 Tháng Năm, toàn thành phố với hơn 9 triệu người ở Sài Gòn được lệnh “giãn cách xã hội” 15 ngày khi một số phường, quận có hơn trăm người nhiễm dịch.

Giữa tuần trước, VietNamNet thuật lời Thứ Trưởng Y Tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay khoảng “trong hai tháng tới, Việt Nam sẽ nhận thêm ít nhất 5 triệu liều vắc xin AstraZeneca và Pfizer” và “theo thông báo của Covax, AstraZeneca và Pfizer, Việt Nam sẽ nhận được ít nhất 5 triệu liều vắc xin trong Tháng Sáu, Tháng Bảy.”

Gần đây có tin Bộ Y Tế CSVN đang đàm phán “với nhiều bên, đặt mục tiêu có được 150 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 trong năm nay để tiêm cho người dân.”

Nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã cho một số tờ báo mở quỹ thúc hối doanh nghiệp, cá nhân đóng góp vào chương trình mua thuốc chích ngừa. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT