HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – CSVN lo ngại hoạt động xuất cảng có thể mất mối vì dịch COVID-19 khi các nhà nhập cảng nước ngoài tìm nguồn cung cấp từ các nước khác.
Sự lo ngại được nêu ra trong buổi hội thảo về “Điểm đến của kinh tế Việt Nam cuối năm 2021” tổ chức ngày 30 Tháng Bảy khi Hà Nội đưa các biện pháp mạnh nhằm chận đà lây lan của dịch COVID-19 nhưng lại thi hành không đồng nhất, thậm chí trái ngược nhau giữa các địa phương.

So với năm ngoái, “Dịch bệnh sang năm 2021 tác động lại càng nghiêm trọng hơn, lan rộng sang nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Sài Gòn, Long An… Mức độ lan rộng của dịch bệnh tại các khu công nghiệp hiện rất lớn,” ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp Chế của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), được báo Đất Việt thuật lời.
Theo ông Đậu Anh Tuấn, con số thống kê thường trễ hơn so với thực tế nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến doanh nghiệp, xuất cảng, sản xuất, lao động thực tế chắc chắn sẽ tăng cao hơn trong những tháng còn lại. “Con số bảy tháng chưa phản ánh hết thực tế nên những tháng tới cần có giải pháp quyết liệt hơn để hỗ trợ doanh nghiệp,” lời ông Tuấn thúc giục.
“Chưa bao giờ VCCI nhận thấy quá nhiều doanh nghiệp phản ánh gặp khó khăn, bất lực. Đặc biệt gần đây nhiều doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Việc tắc nghẽn lưu thông như tắc mạch máu trong cơ thể, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất cũng như lưu thông, xuất khẩu hàng hóa…,” ông Tuấn nói.
Sợ các xí nghiệp đóng cửa để chống dịch sẽ dẫn đến đình trệ mọi mặt, bầu sữa nuôi sống chế độ sẽ cạn theo, Hà Nội thúc hối các nhà sản xuất, đặc biệt là các ngành hàng xuất cảng, thi hành biện pháp “ba tại chỗ,” tức ăn, ngủ, làm tại chỗ. Tuy nhiên, dịch xảy ra ngay tại một số công ty tổ chức kiểu vừa kể ở Bình Dương, Long An nên họ đã phải đóng cửa.
Giới doanh nghiệp cũng rất lúng túng vì duy trì sản xuất thì nguy cơ lây lan dịch cao hơn, ngừng sản xuất thì có thể mất khách hàng. “Một doanh nghiệp ở Bình Dương bán hàng khắp thế giới mà dừng thì khách hàng thế giới họ tìm nhà cung cấp khác như Trung Quốc, dẫn đến mất bạn hàng, mất cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu,” báo Đất Việt thuật lời ông Tuấn.
Hiện đang có những lời thúc giục đưa giới công nhân các xí nghiệp cũng như thân nhân của họ vào những thành phần được ưu tiên chích ngừa dịch ở trong nước. Nhiều công ty cũng đã “ủng hộ” những số tiền rất lớn với hy vọng công nhân của họ được chích ngừa nhưng hiện vẫn chưa thấy có tin gì chính thức.
Theo VCCI, các dữ liệu thống kê về tình kinh sản xuất công nghệ của bảy tháng đầu năm 2021 cho thấy “sức khỏe của doanh nghiệp yều đi” qua con số doanh nghiệp tham gia cũng như doanh nghiệp “rời thị trường.”

Trong một bản tin khác, báo Đất Việt dẫn tin tức từ Cục Công Nghiệp của Bộ Công Thương: “Do tính chất gắn kết chặt chẽ, hữu cơ, liên tục của chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị các ngành công nghiệp trên thế giới, nếu Việt Nam không thể tận dụng cơ hội từ sự phục hồi kinh tế của các thị trường lớn và đánh mất các đơn hàng cung ứng cho các quốc gia này trong thời gian tới, từ đó gây ra sự đứt gãy của chuỗi sản xuất.”
Cho nên khi nguồn cung cấp hàng hóa bị mất bất ngờ, khách hàng nhập cảng phải tìm ngay nhà cung cấp nơi khác. Đối phó xong được dịch bệnh, quay trở lại với khách hàng cũ “sẽ cực kỳ khó khăn” và đòi hỏi thời gian.
Theo thống kê, các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo phần lớn từ các nhà đầu tư ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam, chiếm hơn 85% kim ngạch xuất cảng của cả nước Việt Nam. Khi chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, sẽ “ảnh hưởng nghiêm trọng đến an sinh xã hội cũng như kinh tế của Việt Nam trong cả ngắn hạn và dài hạn.” (TN) [qd]






















































































