Thursday, March 28, 2024

CSVN trấn an: Weibo Trung Quốc ‘chưa vào Việt Nam’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Tám, nhiều Facebooker đồng loạt share một tấm ảnh cho thấy tấm biển ghi “Công Ty Cổ Phần Weibo. Truyền Thông Mạng Xã Hội Việt-Trung” đăng ký hoạt động với Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội tại quận Long Biên.

Cộng đồng mạng suy đoán rằng đây là bằng chứng cho thấy mạng Weibo do Trung Cộng kiểm soát đã đổ bộ vào Việt Nam để kiểm soát tư tưởng và hành vi của người dân trên mạng xã hội.

Tuy vậy, báo Tuổi Trẻ cùng ngày dẫn nguồn tin giới chức ẩn danh của Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN nói “chưa nhận được thông tin gì từ phía Weibo Trung Quốc về việc triển khai hoạt động tại Việt Nam.”

Tờ báo này cho biết thêm: “Ông Nguyễn Lê Minh Quân, người đứng tên sử dụng tên miền www.Weibo.vn cũng là người đã đăng ký giấy phép kinh doanh thành lập Công Ty Cổ Phần Weibo. Ông Quân là admin của Facebook group Weibo Việt Nam, chuyên Việt hóa một số nội dung trên trang Weibo Trung Quốc. Trên thực tế, tên miền www.Weibo.vn đã đăng ký gần một năm, nhưng chưa có nội dung hoạt động. Theo các chuyên gia, tên miền nói trên chỉ được đăng ký của riêng cá nhân, chứ không liên quan đến hoạt động của mạng xã hội Weibo.”

Cùng thời điểm, báo ICTnews cho biết thêm: “Ông Quân nói Công Ty Cổ Phần Weibo là công ty 100% vốn Việt Nam và không liên quan gì đến Trung Quốc, ngoài ra công ty cũng chưa có ý định làm về mạng xã hội.”

Dù vậy, việc trùng tên “Weibo” và Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN mau chóng phủ nhận khiến công luận bán tin bán nghi.

Tờ Thanh Niên đưa bình luận: “Không loại trừ khả năng các doanh nghiệp kiểu này chủ ý sử dụng tên gọi ‘nhạy cảm, nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng lẫn giới truyền thông để góp phần tiếp thị cho doanh nghiệp của họ. Thiết nghĩ, từ các sự việc lùm xùm đã qua, các nhà quản lý cũng nên xem lại cách đặt tên của các doanh nghiệp trước khi cấp phép, qua đó giúp tránh tạo ra những phiền toái không đáng có cho chính họ và cả cộng đồng mạng.”

Sự hoài nghi về việc mạng xã hội Weibo do chính phủ Trung Cộng kiểm soát sắp sửa được triển khai tại Việt Nam không phải là không có cơ sở. Nhất là trong bối cảnh một loạt mạng xã hội “made in Vietnam” như VCNet, Gapo… chứng tỏ các nền tảng này chỉ là “bom xịt,” bị cộng đồng mạng tẩy chay và cười nhạo vì chủ trương “đưa nội dung đúng định hướng tuyên truyền của đảng CSVN để đấu tranh với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.” Mặt khác, đến nay, các nền tảng mạng xã hội “made in Vietnam” cho thấy xét về giao diện, chúng chỉ là bản sao vụng về, nhiều lỗi của Facebook.

Trước khi có tin ồn ào về nghi vấn “Weibo du nhập Việt Nam,” các báo nhà nước đã phải mau chóng gỡ tin Tập Đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lấn sân làm mạng xã hội Viva cùng lúc với việc ra mắt Hãng Hàng Không VinPearl Air.

Hồi cuối Tháng Bảy, 2019, báo VietNamNet úp mở rằng nền tảng mạng xã hội Viva Việt Nam sẽ được “ra mắt vào Tháng Chín” và chỉ dẫn bạn đọc “cách nhận code và dùng thử Viva Việt Nam.” Tuy vậy, link bài báo đã bị gỡ bỏ ngay sau đó. Việc các báo phải gỡ tin về Viva được hiểu là do chưa đến “thời điểm thích hợp” để công bố nền tảng mạng xã hội này ra mắt cộng đồng. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT