HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hà Nội vẫn chỉ “nghe vậy, biết vậy” khi Washington lặp lại lời đề nghị nâng cấp quan hệ lên thành “đối tác chiến lược.”
Hôm Thứ Ba, 25 Tháng Giêng, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin ông Nguyễn Quốc Dũng, thứ trưởng Ngoại Giao CSVN, đã có cuộc thảo luận qua điện thoại với ông Kurt Campbell, điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, và ông Daniel Kritenbrink, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương.

Cuộc điện đàm vừa kể diễn ra cùng ngày có tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, trao đổi thư chúc Tết Nhâm Dần với ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, mà hai bên đều hô hào thúc đẩy tiếp tục mối quan hệ giữa hai nước Cộng Sản anh em “núi liền núi sông liền sông” theo khẩu hiệu “bốn tốt” từng được lặp đi lặp lại hơn 20 năm qua.
TTXVN nói rằng trong cuộc điện đàm ông Kurt Campbell và ông Daniel Kritenbrink “khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và mong muốn nâng tầm quan hệ lên tầm mức cao hơn.” Bản tin này tránh né dùng từ “Đối tác chiến lược.”
Đối đáp lại, người ta chỉ thấy ông Nguyễn Quốc Dũng trả lời rất lững lờ khi ông ta được TTXVN thuật lời là “đề nghị để tiếp tục phát triển quan hệ hai nước sâu sắc hơn nữa, hai nước cần tăng cường tiếp xúc và đối thoại, đặc biệt là cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại và đầu tư…”
Nội dung bản tin TTXVN cho người ta thấy, ít nhất, đây là lần thứ ba kể từ khi Tổng Thống Joe Biden lên cầm quyền, Mỹ đã đề nghị nâng cấp mối quan hệ chính trị giữa hai nước từ “Đối tác toàn diện” lên thành “Đối tác chiến lược.” Cho đến nay, Hà Nội vẫn không trả lời trực tiếp và thẳng thắn vào lời đề nghị của Washington, nhiều phần vì cái bóng láng giềng phương Bắc quá lớn ở bên cạnh.
Đầu Tháng Mười Một năm ngoái, khi ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, gặp Tổng Thống Joe Biden bên lề hội nghị về chống biến đổi khí hậu toàn cầu ở Scotland, người ta cũng chỉ thấy guồng máy tuyên truyền của Hà Nội thuật lại rằng “Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ phát triển tích cực hơn nữa…”
Trước đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin đến Hà Nội ngày 28 Tháng Bảy, 2021. Ông đã thay mặt chính phủ Mỹ kêu gọi Hà Nội nâng cấp quan hệ thành “Đối tác chiến lược.” Đến ngày 25 Tháng Tám, 2021, khi Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Việt Nam, bà cũng đã thúc giục “nâng tầm mối quan hệ với Việt Nam” từ “đối tác toàn diện” lên thành “đối tác chiến lược” để “phản ảnh mối quan hệ ngày càng sâu sắc” giữa hai cựu thù.
Trước lời đề nghị ấy, báo VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước, thoái thác là “Việt Nam mong muốn cùng Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ ‘đối tác toàn diện’ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, vững chắc, cùng có lợi, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn lãnh thổ, thể chế của nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới.”
Hà Nội tính toán gì với Washington cũng đều ngó chừng về phương Bắc với những sự trả thù có thể khó chống đỡ dù bề ngoài vẫn tung hô “đồng chí anh em.”

Buổi chiều 24 Tháng Tám, bà Harris từ Singapore bay đến Hà Nội thì buổi sáng ông Phạm Minh Chính phải tiếp ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, để thề thốt rằng CSVN “coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, coi đây là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.”
Dịp này ông Chính cả quyết rằng Hà Nội “không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác,” tờ Người Lao Động đưa tin.
Ông Chính còn thấy được thuật lời “mong muốn hai bên tăng cường tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước; đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đẩy mạnh hợp tác toàn diện qua kênh đảng, nhà nước, quốc phòng, an ninh, nhân dân và giữa các địa phương; phát huy tốt cơ chế ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.”
Dư luận đều nhìn thấy Hà Nội muốn giữ cái thế đu dây giữa hai trung tâm quyền lực của thế giới. (TN) [qd]












































































































































