Friday, April 26, 2024

Cựu giám đốc Sở Tài Chính ‘liên can’ Vũ ‘Nhôm’ cao chạy xa bay trước khi bị truy nã

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 8 Tháng Chín, tin cho hay, bà Đào Thị Hương Lan, cựu giám đốc Sở Tài Chính ở Sài Gòn đang bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN truy nã do “bỏ trốn khỏi nơi cư trú.”

Trước đó, bà Lan, 59 tuổi, bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ Luật Hình Sự CSVN năm 2015.

Các báo nhà nước không cho biết thêm chi tiết về việc bà đã xuất cảnh trong chuyến bay nào. Việc chậm trễ khởi tố bà Lan được cho là nguyên nhân khiến bà này có đủ thời gian để chạy trốn.

Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết: “Bà Lan được xác định khi còn tại vị có liên quan đến các văn bản tham mưu gây thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước trong vụ án Phan Văn Anh Vũ, tự Vũ ‘Nhôm.’ Trước bà Lan, ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, bị bắt tạm giam với cáo buộc chỉ đạo, ký các văn bản và quyết định chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Nam 79 của ông Vũ ‘Nhôm’ thuê đất, được khấu trừ tiền bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất và tiền thuê đất không phải nộp đối với nhà đất ở ‘khu đất vàng’ với diện tích hơn 2,300 mét vuông ở 15 Thi Sách, quận 1.”

Được biết bà Lan công tác tại Sở Tài Chính ở Sài Gòn từ năm 2004 và làm giám đốc hai nhiệm kỳ trước khi về hưu vào cuối năm 2015.

Theo trang web của Sở Nội Vụ ở Sài Gòn, bà Lan từng nhận bằng khen của nguyên Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004-2008”.

Trong hồ sơ ứng cử đại biểu Hội Đồng Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn nhiệm kỳ 2011-2016, bà Lan viết: “Bản thân tôi luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nơi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức để nâng cao chất lượng công tác tham mưu về tài chính, ngân sách, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Giáo dục gia đình chấp hành tốt pháp luật, gần gũi với nhân dân nơi cư trú và công tác. Với trách nhiệm được giao, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công, góp phần phát triển kinh tế – xã hội thành phố.”

Trong khi đó, ông Vũ “Nhôm,” cho đến nay, được ghi nhận là người đã khiến một loạt giới chức cấp cao của Bộ Công An CSVN, Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn cũng như tại Đà Nẵng, bị khởi tố và bắt giam vì liên quan đến các phi vụ thâu tóm nhiều dự án đất đai, nhà công sản tại Sài Gòn và Đà Nẵng.

Chỉ tính riêng tại Sài Gòn, hai giới chức “liên can” ông Vũ “Nhôm” là ông Nguyễn Hữu Tín, bà Đào Thị Hương Lan cùng một số đồng phạm khác bị các báo nhà nước cáo buộc là “chỉ đạo các sở ngành giao một số lô đất vàng rộng hàng ngàn mét vuông tại khu trung tâm quận 1 cho Công Ty Cổ Phần Nova Bắc Nam 79 của ông Vũ. Trong số này, ngoài khu đất 15 đường Thi Sách còn có khu số 8 Nguyễn Trung Trực với diện tích khoảng 13,000 mét vuông… (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT