Thursday, April 18, 2024

Cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước CSVN bị kết án 3 năm tù

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Đặng Thanh Bình, cựu phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN vừa bị kết án 3 năm tù với cáo buộc “Thiếu trách nhiệm về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng…”

Ông Đặng Thanh Bình, 64 tuổi, là giới chức ngành ngân hàng cao cấp nhất bị đưa ra tòa sau một loạt đổ vỡ của một số ngân hàng thương mại, đặc biệt Ngân Hàng Xây Dựng (VNCB) không được giám sát chặt chẽ dẫn đến thất thoát 15,000 tỉ đồng. VNCB nợ xấu ngập đầu không thu hồi được nên đã bị Ngân Hàng Nhà Nước mua lại với giá mua bằng không (zero) đồng.

Cũng bị cáo buộc nhiều tội danh rất nặng nhưng, năm ngoái, ông cựu Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng lại chỉ bị đánh gió vào cái ghế bộ trưởng mà ông ta không còn ngồi trên đó, tức đã nghỉ hưu. Còn ông Đặng Thanh Bình, hai năm sau khi nghỉ hưu vẫn bị lôi ra tòa kết án.

Tháng Tám 2017, ông Đặng Thanh Bình bị khởi tố vì những hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổ Giám Sát của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đặt tại Ngân Hàng Xây Dựng và một số đơn vị, tổ chức thuộc Ngân Hàng Nhà Nước khi vụ án thất thoát 15,000 tỉ đồng tại VNCB tiếp tục được mở rộng để “làm rõ trách nhiệm của những người liên quan khác.”

Ông Đặng Thanh Bình được bổ nhiệm làm phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước từ Tháng Năm, 2005, sau 3 năm làm vụ trưởng Vụ Tổ Chức Cán Bộ và Ðào Tạo của cơ quan này. Năm 2013, ông Đặng Thanh Bình được thống đốc giao kiêm nhiệm chức chủ tịch Công ty Quản lý Tài sản Các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC). Ông đã nghỉ hưu từ Tháng Tám, 2014.

Báo chí trong nước tường thuật phiên tòa nói ông “không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, phương án tái cơ cấu Ngân Hàng VNCB do chính NHNN đã trình thủ tướng chính phủ; Không thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nhằm đảm bảo tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh mà vẫn quyết định để ông Danh quản lý điều hành Ngân Hàng VNCB, sử dụng ngân hàng như một công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.” Tờ Tuổi Trẻ tường thuật.

Vì vậy, ông Bình bị cáo buộc là “nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ phương án tái cơ cấu Ngân Hàng Đại Tín để Phạm Công Danh có điều kiện thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho VNCB trên 15,000 tỉ đồng, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động tài chính, tín dụng quốc gia.”

Tại tòa, ông Bình chống chế rằng “mình đã làm đúng chức trách và nhiệm vụ nhưng không lường hết được những hành vi vi phạm pháp luật hết sức tinh vi của ông Phạm Công Danh và nhóm nhân viên dưới quyền ông Danh.” Ông cũng đổ tội cho cấp dưới của ông trong khi những ông này cũng đổ tội ngược lại cho ông sếp.

Ngoài ông Đặng Thanh Bình bị kết án 3 năm tù, các thuộc cấp của ông trong Tổ Giám Sát tại Ngân Hàng Nhà nước bị kết án từ 1 đến 2 năm rưỡi và không ai bị buộc phải đền tiền. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT