Cựu thứ trưởng Quốc Phòng CSVN bị đề nghị ‘khai trừ đảng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cựu thứ trưởng Quốc Phòng CSVN và một loạt tướng tá, chức sắc đảng viên cấp cao từ trung ương tới địa phương vừa bị kỷ luật vì tham nhũng, phần lớn liên quan đến đất đai.

Các báo tại Việt Nam vừa đưa tin phiên họp của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN, một bộ phận thanh tra song hành với hệ thống thanh tra của nhà nước, họp trong hai ngày 27 và 28 Tháng Tư đã “đề nghị xem xét khai trừ ra khỏi đảng đối với nguyên Thứ Trưởng Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến.”

“Khai trừ đảng” đối với quan chức đảng viên CSVN trong một chuỗi những biện pháp từ cách chức vụ, lột lon, cấp bậc, như những cách để đảng đỡ mất mặt khi họ bị lôi ra tòa kết án.

Cũng trong cuộc họp vừa kể, một loạt quan chức thanh tra của Bộ Xây Dựng từ chánh thanh tra trở xuống cũng đều bị kỷ luật từ “khai trừ đảng” đến cảnh cáo cũng vì dính vòi vĩnh hối lộ. Bí Thư, Chủ Tịch Quảng Ngãi cũng bị cáo buộc ăn đất; các xếp cầm đầu tổng công ty Đầu Tư Phát Triển Đường Cao Tốc Việt Nam cũng làm bậy khi thực hiện các dự án.

Quan chức cấp cao trong hệ thống công quyền cũng như quân đội và cảnh sát công an phải là đảng viên được phe cánh “cơ cấu” vào những dịp họp đảng. Các vụ bới móc dẫn đến các vụ điều tra và các vụ án từng bị cáo buộc tham nhũng, nhiều phần do phe cánh “chơi nhau” mới lộ ra.

Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu thứ trưởng Quốc Phòng kiêm tư lệnh Hải Quân, hồi giữa Tháng Ba vừa qua, bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến “sai phạm đất đai xảy ra tại ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, Sài Gòn).”

Ông Hiến “ký phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng (số 2; số 7-9, và 9-11 tổng cộng hơn 7,300 mét vuông đường Tôn Đức Thắng) vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định… Đồng thời, ông không kiểm tra việc góp vốn, không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Quốc Phòng…”

Không thấy Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN đả động gì đến chuyện ông Hiến có chấm mút tiền bạc gì qua những việc kể trên. Tuy nhiên, người ta không thể không hiểu ngầm là ông Hiến cũng như các ông bà khác bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” không khi nào ra quyết định hay đặt bút ký giấy tờ gì mà không có tiền “lại quả.”

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây Dựng, vòi hối lộ. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong bản kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, bà Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ phòng phòng, chống tham nhũng, và bà Đặng Hải Anh, cán bộ phòng thanh tra xây dựng 2 của Bộ Xây Dựng, bị khai trừ ra khỏi đảng sau vụ lùm sùm vòi hối lộ ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ này kéo theo việc cách chức “tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Phạm Gia Yên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chánh thanh tra Bộ Xây Dựng, đồng thời, cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bí thư đảng ủy, chánh thanh tra bộ này”.

Các báo tại Việt Nam được cung cấp thông tin để tuyên truyền hoạt động làm sạch đảng của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương vào lúc vụ lùm sùm tham nhũng tại các bộ phận kiểm soát dịch bệnh ở các sở y tế trên cả nước. Hiện người ta mới chỉ thấy một nhóm quan chức ở Hà Nội bị tống giam trong khi nhóm ở các tỉnh khác đang tìm cách chạy tội.

Bản xếp hạng tham nhũng của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International) hàng năm vẫn xếp hạng Việt Nam ở mức độ rất tồi tệ trên thế giới. (TN) (đ.d.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT