SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Dù Tết Giáp Thìn 2024 đã qua được nửa tháng, nhưng giá vé các chuyến bay nội địa từ các tỉnh về Sài Gòn, nhất là chặng bay từ Hà Nội, vẫn ở mức đắt đỏ.
Theo tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 24 Tháng Hai, thời điểm hiện tại, thậm chí, một số tuyến bay về Sài Gòn đã rơi vào tình trạng cạn vé, không còn chuyến bay thẳng.

Bản tin ghi nhận, giá vé máy bay chặng Hà Nội-Sài Gòn đến hết ngày 29 Tháng Hai vẫn cao ở mức 3.5-4.5 triệu đồng ($142-$182) cho một chiều của tất cả các hãng hàng không. Mức giá này “thậm chí còn cao hơn cả trong giai đoạn cao điểm Tết Giáp Thìn.”
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra trên các chặng từ Thanh Hóa, Vinh… về Sài Gòn, trong lúc chặng bay Chu Lai-Sài Gòn “đã hết sạch vé” trong một số ngày vào cuối tháng này.
Một giới chức lãnh đạo ẩn danh của một hãng hàng không được dẫn lời: “Do tính chất gần như bắt buộc của việc di chuyển, số lượng người đặt vé [về Sài Gòn] từ trước Tết đã ở mức hơn 90%. Số lượng ghế trống rất ít cộng với việc nhu cầu vẫn còn dẫn đến tình trạng giá vé cao, có chặng khan hiếm.”
Người này cũng giải thích thêm rằng sau giai đoạn cao điểm, đây là thời điểm các hãng hàng không bắt đầu cắt giảm số lượng chuyến bay.
Các chuyến bay ở giai đoạn này về bản chất vẫn là những chuyến bay lệch đầu, tức một chặng bay có khách còn một chặng, khởi hành từ Sài Gòn “có rất ít khách hoặc thậm chí phải bay rỗng.”

“Nếu vẫn duy trì số lượng chuyến bay như giai đoạn cao điểm, các hãng phải gánh chi phí bay rỗng rất cao. Đây là bài toán mà các hãng đều phải cân nhắc kỹ lưỡng dựa theo nhu cầu của khách hàng,” giới chức nêu trên nói thêm.
Ngoài ra, vé máy bay nội địa tiếp tục đắt đỏ là còn một số nguyên do khác như hãng Bamboo Airways trả một số phi cơ thuê trước hạn, trong lúc Vietnam Airlines và VietJet Air phải dừng bay 44 phi cơ Airbus A321neo để “kiểm tra động cơ.”
Những nguyên nhân này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác chuyến bay của các hãng hàng không. (N.H.K) [qd]




















































































