Đà Lạt ngập nặng ‘chưa từng thấy’

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Trận mưa lớn trong thời gian ngắn đã khiến nhiều nơi tại thành phố Đà Lạt chìm sâu trong biển nước. Nhiều nhà dân, cửa hàng, vườn hoa… bị ngập gần 1 mét, ảnh hưởng nhiều du khách đang chơi lễ.

Theo báo VNExpress, khoảng 3 giờ 30 phút chiều 1 Tháng Chín, cơn mưa lớn đã đổ xuống khu vực giáp ranh thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Người dân ở đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, dùng bàn chắn nước tràn vào nhà. (Hình: P.N/Tuổi Trẻ)

Nước từ thượng nguồn chảy về trung tâm Đà Lạt dồn về suối Cam Ly, kéo theo nhiều bùn đỏ, rác thải sinh hoạt và nông nghiệp, sau đó dâng tràn ra các con đường Phan Đình Phùng, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân, Cách Mạng Tháng Tám, Trạng Trình, Trương Văn Hoàn, Nguyễn Thị Nghĩa… gây ngập nặng “chưa từng có.”

Nước dâng lên quá nhanh, nhiều đoạn đường ngập gần 1 mét khiến người dân không kịp trở tay. Hàng loạt xe chết máy, người dân phải dắt bộ. Nhiều cửa hàng hai bên đường Phan Đình Phùng bị nước tràn vào gây hư hỏng đồ đạc.

“Mưa lớn, nước thượng nguồn các con suối đổ về nhanh quá khiến chúng tôi không kịp trở tay, hàng hóa hư hết,” anh Hùng, chủ một cửa hàng tạp hóa bên đường Phan Đình Phùng, than.

Mưa cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, rau xanh ở khu vực huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt bị ngập nặng, hư hại.

Đến 5 giờ chiều cùng ngày, nước rút bớt, người dân dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống.

Nói với báo Zing, nhiều du khách tỏ ra bất ngờ trước khung cảnh Đà Lạt ngập trong “biển” nước.

Chia sẽ hình ảnh đoạn đường Nguyễn Thị Nghĩa trước khách sạn 1996 Đà Lạt nơi mình lưu trú với nhiều chỗ trũng nước cao quá nửa chiếc xe gắn máy, chị Thùy Duyên, du khách ở Sài Gòn, tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này, mặc dù hiểu rõ mùa mưa, thời tiết Đà Lạt khá thất thường.

Hẻm trên đường Nguyễn Công Trứ ngập nặng sau cơn mưa. (Hình: Khánh Hương/VNExpress)

Các khu vực bị ngập trong trận mưa chiều 1 Tháng Chín đều có đặc điểm chung là nằm dọc suối Cam Ly. Đây là con suối chảy qua nhiều khu vực của Đà Lạt. Khi nước mưa thoát không kịp, nước sẽ tràn lên vùng ven suối gây ngập. Do đó, thành phố thường bị ngập cục bộ khi mưa lớn, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Theo giới hữu trách, thành phố Đà Lạt tuy có địa hình dốc, nhiều đồi núi, nhưng những năm gần đây tốc độ phát triển đô thị quá nhanh phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng việc thoát nước nên ngập nặng khi mưa lớn. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT