Thursday, March 28, 2024

Đà Nẵng cảnh cáo cựu phó giám đốc Sở Ngoại Vụ

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Sau gần hai năm “thẩm tra,” cựu phó giám đốc Sở Ngoại Vụ thành phố Đà Nẵng mới bị Ban Thường Vụ Thành Ủy Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo do “nhiều sai phạm nghiêm trọng.”

Theo báo Thanh Niên, chiều 6 Tháng Hai, Thành Ủy Đà Nẵng cho biết cơ quan này vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Mai Đăng Hiếu, cựu ủy viên Ban Chấp Hành Đảng Bộ Sở Ngoại Vụ, cựu phó giám đốc Sở Ngoại Vụ, kiêm phó trưởng Văn Phòng Đại Diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo, Nhật Bản.

Báo này cho hay, “Ông Hiếu là cán bộ lãnh đạo cơ quan ngoại vụ của thành phố Đà Nẵng nhưng đã thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài; vi phạm pháp luật về đất đai.”

“Thành Ủy thành phố Đà Nẵng khẳng định vi phạm của ông Hiếu là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân. Do vậy, Ban Thường Vụ Thành Ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Hiếu, bằng hình thức cảnh cáo,” báo Thanh Niên dẫn thông báo của Thành Ủy Đà Nẵng nêu rõ.

Tin cho hay, khi còn công tác tại Sở Ngoại Vụ, ông Hiếu đã để vợ đứng tên góp 51% vốn điều lệ để liên doanh với người Nhật Bản tại công ty du lịch Xin Chào, nhưng trên thực tế không bỏ tiền góp vốn như đã cam kết.

Chưa hết, ông Hiếu còn “hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người nước ngoài bằng hợp đồng cho thuê đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai; can thiệp sâu vào việc điều hành hoạt động của công ty Chef Meat Việt Nam của Nhật Bản không đúng với hoạt động công vụ được giao, gây bất bình cho doanh nghiệp và là nguyên nhân chính phát sinh khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp Nhật Bản với bản thân ông.”

Ngoài ra, ông Hiếu cũng “vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài; thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, gây tức giận cho đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.”

Ông Mai Đăng Hiếu được bổ nhiệm phó giám đốc Sở Ngoại Vụ Đà Nẵng năm 2013, thời hạn năm năm, nhưng đến ngày 11 Tháng Mười Một, 2016, bị doanh nghiệp và người dân tố cáo nên Thành Ủy Đà Nẵng buộc phải cho thôi giữ chức vụ trên và điều động về Sở Nội Vụ cho đến nay. (Tr.N)

Cặp bonsai giá ngàn độ ở Hà Nội

MỚI CẬP NHẬT