NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Nghệ An vừa phát giác đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn bằng cách mua dung môi thuốc Đông y từ Trung Quốc mang về pha chế với thuốc tân dược rồi gắn mác “đông y gia truyền” chữa viêm xoang, dạ dày… bán trên mạng xã hội thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hôm 18 Tháng Mười Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt giữ Bùi Văn Trường, 54 tuổi, ở xã Kim Thành, Hải Phòng, cùng chín đồng phạm để điều tra tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.”
Báo Lao Động dẫn điều tra ban đầu cho hay, từ Tháng Hai đến Tháng Sáu, 2026, bị can Trường mua hàng tấn thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị về nhà tự sản xuất các loại thuốc “điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.”
Để làm ra thành phẩm và bán được hàng, bị can Trường lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của cha mình để quảng cáo sản phẩm “được bào chế 100% từ thảo dược theo công thức gia truyền,” nhưng thực chất ông ta sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu dung môi Đông y mua từ Trung Quốc đem về pha trộn lẫn nhau “không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác các thành phần.”
Nhằm bán được hàng, bị can Trường móc nối với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), quản trị viên các trang mạng, hội nhóm để quảng cáo, phân phối… quảng bá thuốc giả.
Thậm chí, một số KOL sau khi nhận hàng đã tiếp tục sang chiết, đóng gói, đặt in tem nhãn riêng rồi bán ra thị trường.
Sự việc bị phát hiện khi Công An Phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, xác định bị can Bùi Thị Xuân, 30 tuổi, ở phường Tân Mai, buôn bán thuốc giả trên mạng xã hội.
Khám xét nơi ở, làm việc của bị can Xuân, công an thu giữ 79 lọ thuốc và nhiều tài liệu liên quan, từ đó lần ra đường dây do ông “trùm” Trường cầm đầu.
Tiếp tục khám xét tại nhà và nơi làm việc của ông này ở xã Kim Thành, cơ quan điều tra thu giữ khoảng 20,000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100 kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, hai máy xay thuốc, một máy sấy công nghiệp cùng 850 triệu đồng ($32,822) tiền mặt.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong khoảng bốn tháng, đường dây này đã bán thuốc giả cho hàng ngàn khách hàng, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng ($193,073).
Hiện Công An Tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra sự việc. (Tr.N) [dt]