Wednesday, April 24, 2024

Đánh dân chấn thương sọ não, trưởng công an xã chỉ bị cách chức

GIA LAI (NV) – Trưởng công an xã Hiao, huyện Phú Thiện đã đánh một người dân gãy tay, chấn thương sọ não chỉ vì nghi ngờ người này ăn trộm xe gắn máy. Thế nhưng, ông trưởng công an này chỉ bị cách chức, không khởi tố.

Ngày 12 Tháng Giêng, loan báo với truyền thông Việt Nam, ủy ban huyện Phú Thiện cho biết, đã ra quyết định kỷ luật cách chức ông Nguyễn Văn Thìn, trưởng công an xã Hiao do “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; dùng súng đe dọa, dùng tay và gậy cao su đánh người gây thương tích; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng; gây mất niềm tin của người dân và lực lượng công an cấp xã.”

Cùng lúc, báo Người Lao Động cho hay do ủy ban huyện Phú Thiện “không sắp xếp được chức danh công chức khác nên cũng ra quyết định cho thôi việc công chức cấp xã đối với ông Thìn.”

Trước đó, anh Ksor Khoa (25 tuổi), phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, đã làm đơn tố cáo ông Thìn đánh mình gãy tay, chấn thương sọ não kín chỉ vì nghi ngờ trộm cắp xe gắn máy.

Song lúc đầu ông Thìn không thừa nhận mình đánh người và chối tội không biết ai đã đánh anh Khoa. Tuy nhiên, sau khi công an huyện Phú Thiện điều tra thì xác định đơn tố cáo của anh Khoa là đúng sự thật. (Tr.N)

Dân đặt quan tài phản đối dỡ chợ ở Kiên Giang

MỚI CẬP NHẬT