Tuesday, April 16, 2024

Dịch tả heo Phi Châu sắp lan khắp toàn cõi Việt Nam

BÀ RỊA, Việt Nam (NV) – Trong 2 ngày, Thú Y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hiện 2 ổ dịch tả heo Châu Phi tại 2 trang trại chăn nuôi và mang đi tiêu hủy. Đây là 2 ổ dịch tả heo Châu Phi đầu tiên được phát hiện tại tỉnh này và là địa phương thứ 59 trong 63 tỉnh thành của Việt Nam có dịch.

Theo báo Người Lao Đông, hôm 24 Tháng Sáu, 2019, Chi Cục Chăn Nuôi và Thú Y của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã “phát hiện 2 ổ dịch tả heo Châu Phi tại xã Suối Rao ở huyện Châu Đức và phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa.”

Nguồn tin nói: “Ổ dịch đầu tiên xuất hiện vào ngày 21 Tháng Sáu, tại một hộ gia đình ở thôn 3, xã Suối Rao, huyện Châu Đức với 62 con. Phát hiện ra dấu hiệu bệnh, hộ chăn nuôi này đã báo cho cơ quan thú y địa phương. Qua xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định đàn heo của gia đình ông dương tính với bệnh tả heo Châu Phi.”

Rồi đến ngày 22 Tháng Sáu, “Chi Cục Chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phát hiện đàn heo 100 con tại trang trại của một hộ dân khác tại khu phố 7, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa có dấu hiệu của dịch heo Châu Phi nên tiến hành xét nghiệm, kết quả cho thấy đàn heo này dương tính. Ngay khi phát hiện dịch bệnh, cơ quan thú y và địa phương đã tiêu hủy toàn bộ số heo trên và tiêu độc, khử trùng khu vực của các trại lợn mắc bệnh với bán kính 1 km.”

Như vậy, tính đến ngày 24 Tháng Sáu, đã có 59 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đến nay có dịch tả heo Phi Châu là Hà Nội, Hà Nam, Điện Biên, Ninh Bình, Nam Định, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TT Huế, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước, Hậu Giang, Hà Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Tuyên Quang, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Cà Mau, Bạc Liêu, Tiền Giang, Bình Định, Kon Tum, Trà Vinh, Bình Thuận, Sài Gòn, Quảng Bình, Long An, Phú Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Với số heo đã bị tiêu hủy vì dịch đã hơn 2.5 triệu con trên cả nước, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chỉ đốc thúc các địa phương phối hợp với thú y tiêu hủy các heo chết dịch và vệ sinh, khử độc chuồng trại. Một trong những giải pháp quy mô hơn như làm thịt các heo không bị dịch, trữ đông lạnh để tránh dịch lây lan giết thêm nhiều heo nữa, vẫn chỉ thấy bàn mà chưa làm.

Một số tỉnh loan báo có dịch trước đây vẫn thấy đưa tin xuất hiện thêm các ổ dịch mới, thêm một số heo chết dịch phải tiêu hủy. Một số địa phương có tin gian dối trong việc tiêu hủy heo bệnh, heo chết dịch, thậm chí đưa vào lò mổ làm thịt để bán lại trên thị trường.

Báo địa phương Kontum cho hay: “Chi Cục Thú Y tỉnh cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả heo Châu Phi, ngày 21 Tháng Sáu, chi cục phối hợp với UBND huyện Đăk Hà tiến hành tiêu hủy toàn bộ 80 con heo đang có trong lò mổ tại ổ bệnh thuộc cơ sở giết mổ tập trung tổ dân phố 3B, thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà) và cho đóng cửa lò mổ 5 ngày để vệ sinh khử trùng, tiêu độc.”

Thịt heo chiếm 75% các loại thịt người Việt Nam dùng trong các bữa ăn hàng ngày. Khi bệnh dịch gây ra thiệt hại lớn lao, không riêng gì giới chăn nuôi chịu thiệt hại, cả người tiêu thụ cũng như các nhà sản xuất thực phẩn gia súc, các chủ sạp thịt ở các chợ cũng bị ảnh hưởng theo.

Người ta ước lượng kỹ nghệ nuôi heo trị giá khoảng 94 ngàn tỉ đồng (hay khoảng $4.03 tỉ) chiếm gần 10% trị giá của khu vực nông nghiệp tại Việt Nam. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT