HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Thanh tra, kiểm tra với tần suất quá nhiều, cách thực hiện quá phiền hà” đang làm khổ giới kinh doanh tại Việt Nam, kể cả tiền bạc.
Tờ Người Lao Động ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai, dẫn công văn của Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP) gửi chính quyền trung ương kêu ca về tình trạng “thanh tra, kiểm tra” họ phải chịu đựng từ năm này sang năm khác.

Trong một năm “Dù cùng một nội dung, một lĩnh vực nhưng lại có nhiều đơn vị thanh tra, kiểm tra khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực hải quan, thuế, môi trường,… dẫn đến tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.” Tờ Người Lao Động dẫn lại công văn nêu trên, gián tiếp cáo buộc chính quyền Việt Nam nói một đàng, làm một nẻo.
“… đơn hàng và giá cả sụt giảm, thiếu hụt lao động sản xuất, chi phí đầu vào tăng liên tục,…” Các khó khăn chồng chất thừa làm họ điêu đứng, lại còn bị thanh tra của các cơ quan, bộ ngành khác nhau của chế độ tới hành hạ. Như vậy là “đi ngược lại với chủ trương của chính phủ về công tác thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp tại Chỉ Thị số 20/CT-TTg ngày 17-5-2017.”
Người Lao Động dẫn lại chỉ thị vừa kể: “Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá một lần/năm đối với doanh nghiệp; trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi với Kiểm Toán Nhà Nước, Thanh Tra Chính Phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, bảo đảm sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt theo tinh thần trên.”
Không riêng gì giới kinh doanh thủy sản xuất cảng, tất cả các ngành nghề khác cũng đều có những lời kêu rên tương tự suốt nhiều năm qua. Thật ra, đi thanh tra cũng là cơ hội để các ông bà này vòi vĩnh hối lộ. Đã có nhiều ông bà từ thanh tra của các bộ ngành trung ương đến thanh tra của các địa phương đi tù vì vòi vĩnh hối lộ.
Ngày Thứ Bảy, 16 Tháng Mười Hai, Người Lao Động thuật lời kêu ca của nhiều doanh nghiệp khi tham dự Hội Nghị Đối Thoại Thuế – Hải Quan do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tổ chức. Họ nói rằng “thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ có sự chồng chéo, gây khó cho doanh nghiệp.”

Ngày Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai, báo Đầu Tư của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư có một loạt bài kêu rằng “Doanh nghiệp khản tiếng kêu cứu” ở bất cứ ngành nào mà họ “tới đâu cũng nghe bức xúc” vì bị các ông bà công bộc thay vì phục vụ dân, lại “hành dân là chính.”
Ngày 19 Tháng Năm, 2018, tạp chí Kinh Tế và Dự Báo kêu rằng “Doanh nghiệp vẫn chóng mặt với thanh tra, kiểm tra cả chục lần mỗi năm, trái với chỉ thị từ chính quyền trung ương ngày 17 Tháng Năm, 2017 ra lệnh “Không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá một lần mỗi năm đối với doanh nghiệp…”
Ngày 11 Tháng Bảy, tờ Tuổi Trẻ cho hay 16 ông bà thuộc Đoàn Thanh Tra Tỉnh Lai Châu đòi hối lộ 560 triệu đồng của nhiều doanh nghiệp địa phương đã bị khởi tố. Trước đó, đoàn thanh tra của Bộ Xây Dựng do một bà cầm đầu bị bắt vì ép 54 doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đưa hối lộ để bà báo cáo nhẹ tội cho họ. (TN) [đ.d.]


























































































































