HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Số doanh nghiệp “rời thị trường” nhiều hơn số doanh nghiệp được thành lập mới trong sáu tháng đầu năm 2021 tại Việt Nam.
Tổng Cục Thống Kê CSVN hôm 29 Tháng Sáu đưa ra các con số không mấy hoan hỉ về tình hình kinh tế xã hội trong nước khi đại dịch COVID-19 đang “diễn biến phức tạp” với 70,200 bỏ chạy khỏi thị trường kinh doanh trong sáu tháng đầu của năm nay.

Trong phần báo cáo hằng tháng về hoạt động của các doanh nghiệp, Tổng Cục Thống Kê CSVN nói rằng đã có 67,100 doanh nghiệp được thành lập mới trong sáu tháng đầu năm nay, tăng 8.1% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 34.3% về vốn ghi danh.
Cơ quan vừa kể bình luận rằng “Sự gia tăng về số lượng và vốn của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cho thấy sự nỗ lực và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.”
Tuy nhiên, vẫn theo báo cáo kể trên, lại có tới 70,200 doanh nghiệp “tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Con số này tăng 24.9% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: 35,600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22.1% so với cùng kỳ năm trước; 24,700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 25.7%; 9,900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33.8%. Trung bình mỗi tháng có 11,700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.”
Tháng trước, đã thấy Tổng Cục Thống Kê của nhà cầm quyền CSVN cho hay, năm tháng đầu của năm nay, có hơn 55,000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Nhưng trong khoảng thời gian này, lại có tới 59,800 doanh nghiệp “rút lui khỏi thị trường.” Như vậy hai tháng liên tiếp đều có số doanh nghiệp chết nhiều hơn gia nhập thị trường, chỉ dấu tác động tiêu cực của đại dịch.
Cục Quản Lý Đăng Ký Kinh Doanh của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN hồi đầu Tháng Năm khi đưa ra con số doanh nghiệp “rời thị trường” ngày một nhiều hơn, đã kêu rằng tình hình dịch COVID-19 căng thẳng đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh “nặng nề và dai dẳng.”
Báo Pháp Luật Việt Nam hôm 3 Tháng Năm cho hay: “Các doanh nghiệp hiện đang rất lo lắng không biết khi nào có thể hoạt động ổn định trở lại, mặc dù họ đã nỗ lực tìm hướng đi trong tình hình khó khăn chung nhưng không biết có đủ sức cầm cự qua thời gian tới… Nếu tình hình không khả quan, nhiều doanh nghiệp chỉ còn cách đóng cửa hoặc tìm hướng kinh doanh khác phù hợp.”

Cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, nhiều báo tại Việt Nam thuật lại bản báo cáo của Tổng Cục Thống Kê nói đã có tới 101,700 doanh nghiệp “tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể” trong năm 2020, tăng 13.9% so với năm trước.
Vào dịp này, tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam cho hay: “Làn sóng phá sản doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, con số doanh nghiệp Việt Nam giải thể, tạm ngừng hoạt động ghi nhận ở mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.” Bây giờ, người ta thấy tình hình không có gì khả quan hơn mà còn tệ hại hơn. (TN) [qd]






















































































