Thursday, March 28, 2024

Đồng Tâm ‘bị tấn công’ trong lúc báo nhà nước nói dân ‘ủng hộ các chiến sĩ’?

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sáng 9 Tháng Giêng, tức rằm Tháng Chạp Âm lịch, mạng xã hội lan truyền tin viết rằng “khoảng 4 giờ sáng ngày 9 Tháng Giêng, lệnh tấn công đã được phát đi, chúng tấn công vào nhà Lê Đình Công tức con trai cụ Kình (ông Lê Đình Kình), người được coi là thủ lĩnh của dân Đồng Tâm.”

Từ Tháng Tư, 2017, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội, là “điểm nóng,” do xảy ra tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền xoay quanh phi trường Miếu Môn và khu đất rộng 59 héc ta ở đồng Sênh mà chính quyền khẳng định “là đất quốc phòng.”

Facebooker Phạm Minh Vũ, nhân vật thường đưa tin về dân oan và giới hoạt động xã hội dân sự, tường thuật rằng một cháu bé 3 tháng tuổi “bị dính hơi cay” và một người cháu nội ông Kình “bị thương ở tay do bị bắn.”

Facebooker cho biết thêm rằng hiện tại, người dân Đồng Tâm “đang bị bao vây, khống chế,” khoảng 20 người “đang cố thủ trong nhà cụ Kình.”

Các cáo buộc nêu trên khó kiểm chứng trong bối cảnh khu vực xã Đồng Tâm hiện được ghi nhận đã bị phá sóng điện thoại và ngắt mạng Internet hoàn toàn.

Từ những ngày đầu năm 2020, mạng xã hội đã liên tiếp xuất hiện nhiều cảnh báo về việc nhà cầm quyền sẽ “xử lý dứt điểm vụ Đồng Tâm trước Tết Canh Tý 2020 và cũng là thời điểm đánh dấu một năm vụ cưỡng chế ‘thành công’ Vườn Rau Lộc Hưng ở Sài Gòn.”

Đáng lưu ý, báo Quân Đội Nhân Dân hôm 8 Tháng Giêng cho biết, “sau chín ngày thi công, công trình xây dựng hơn 1,000 mét tường rào bảo vệ phi trường Miếu Môn do Lữ Đoàn Công Binh 543, thuộc Quân Đoàn 2 ‘đã đạt tiến độ đề ra’ trong lúc nhà chức trách mở đợt “tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trên địa bàn.”

Tờ báo cũng dẫn lời bà Lê Thị Loan, được ghi nhận là “người dân ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức” nói rằng bà này “thừa nhận mình đã trồng cây trên đất quốc phòng và nhất trí để bộ đội Quân Đoàn 2 thi công tường rào.”

“Trước đây, do chưa thấu suốt chủ trương của đảng, nhà nước và Bộ Quốc Phòng về bảo vệ đất quốc phòng, về nhiệm vụ xây dựng tường rào bảo vệ phi trường Miếu Môn, bà Loan đã có lời nói, hành động chưa phù hợp, làm ảnh hưởng tới tình đoàn kết quân dân. Nay được quân đội tuyên truyền, đặc biệt là sự vận động của bộ đội Quân Đoàn 2, bà đã nhận thức đúng hơn và ủng hộ bộ đội hoàn thành nhiệm vụ,” tờ báo của Quân Ủy Trung Ương và Bộ Quốc Phòng CSVN viết.

Hồi Tháng Tám, 2019, Luật Sư Ngô Anh Tuấn ở Hà Nội, bình luận trên trang cá nhân: “Chưa một lần người dân Đồng Tâm được đối thoại đúng nghĩa với chính quyền một cách thực sự. Trong các buổi làm việc hay công bố thông tin tới các nội dung mà họ khiếu nại mấy năm nay, chưa một lần họ được mời tham dự.”

“Cho tới khi nào chính quyền thực sự cầu thị, khách quan thì khi đó ngòi nổ Đồng Tâm mới thực sự được tháo gỡ. Còn, một khi dựa vào mệnh lệnh quyền uy một chiều để ném vào họ những lời miệt thị, vu khống cay nghiệt thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện hóa giải được hận thù,” theo Facebook Tuan Ngo.

Hồi trung tuần Tháng Tư, 2017, công luận rúng động trước tin hàng ngàn người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội, bắt giữ khoảng một trung đội cảnh sát cơ động đến cưỡng chế giải tỏa dất đai của họ, để cho Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (Viettel) làm ăn kinh tế.

Sau gần một tuần, những nhân viên công lực mới được người dân thả ra sau khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đến xã Đồng Tâm ký vào giấy cam kết “không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân xã Đồng Tâm,” với sự chứng kiến của luật sư và một số đại biểu Quốc Hội. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT