Friday, April 26, 2024

Dùng mìn giả cướp ngân hàng ở Đồng Nai

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Mìn tự chế mà tên cướp dùng để uy hiếp nhân viên ngân hàng HD Bank tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, được công an xác định là giả, được làm từ vỏ lon.

Theo báo điện tử VNExpress, khoảng 11 giờ 15 phút sáng 1 Tháng Chín, ngân hàng HD Bank, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, xảy ra một vụ cướp táo tợn.

Một thanh niên gầy, cao gần 1 mét 7, mặc áo khoác đen, quần thể thao, đeo khẩu trang chạy xe máy không biển số đến ngân hàng HD Bank.

Lúc này, các nhân viên để tiền trên bàn đếm chuẩn bị nhập kho cho phiên giao dịch buổi chiều. Thanh niên bất ngờ dùng mã tấu đánh vỡ cửa kính, sau đó đặt tiếp một trái nổ tự tạo lên quầy thu ngân yêu cầu nhân viên gom tiền đưa hết cho mình.

Thấy vật nổ nên mọi người hoảng loạn. Nữ nhân viên sợ hãi, lấy 27 triệu đồng cho vào bịch. Song tên cướp tiếp tục khống chế buộc nhân viên ở quầy số 2 mở ngăn chứa tiền lấy thêm khoảng hơn trăm triệu rồi bỏ chạy.

Chạy được vài mét, tên cuớp bị bảo vệ cùng khách hàng ném ghế trúng chân ngã nhào. Túi tiền cướp trên tay bung ra rơi vãi khoảng 90 triệu đồng. Song, trong vòng vài phút tên cướp đã kịp leo lên xe máy bỏ chạy về hướng Bình Thuận.

Hiện trường vụ cướp. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Báo điện tử VNExpress cho biết, khi bỏ chạy tới Nhà Thiếu Nhi huyện cách ngân hàng khoảng một cây số, tên cướp tông xe vào nữ sinh đi xe đạp ngược chiều, ngã nhào. Cọc tiền trong túi văng tung tóe. Tên cướp tiếp tục tháo chạy về hướng Bình Thuận mất hút.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. Đến 2 giờ chiều cùng ngày, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Đồng Nai đã tiếp cận mìn tự tạo để đem đi khỏi ngân hàng. Ngoài mìn giả để trên quầy, trong túi xách màu nâu do nghi can bỏ lại, cảnh sát tìm thấy áo khoác trắng, đôi dép đen cùng chùm chìa khóa.

Nói với báo Tuổi Trẻ, một cán bộ Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh trực tiếp khám nghiệm hiện trường cho biết, vật được cho là mìn được miếng nhôm bao bọc như vỏ lon và tạo hình dạng như một quả mìn thực, có đầu kíp nổ, nhưng bên trong trống rỗng, không có gì thêm.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, giám đốc chi nhánh ngân hàng HD Bank Gia Ray, cho hay lúc xảy ra vụ cướp, tại ngân hàng có có hơn 20 người, trong đó có ba bảo vệ được trang bị gậy ba trắc. Sau khi kiểm đếm, số tiền bị mất khoảng 200 triệu đồng (khoảng $8,799).

Ông Trần Văn Thăng, trưởng công an huyện Xuân Lộc, cho biết theo các nhân chứng, nhóm cướp có ít nhất hai người. Cảnh sát đang làm việc với những người liên quan, đồng thời xem lại camera an ninh để xác định sự việc và nhận dạng nghi can, cùng công an tỉnh Bình Thuận phối hợp truy bắt. (Tr.N)

Điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT