Việt Nam

Dùng súng cướp ngân hàng, ông Tây Ninh lãnh 30 năm tù

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Tấn Phát, 27 tuổi, quê Tây Ninh, vừa bị Tòa Án Tỉnh Bình Dương kết án 30 năm tù vì dùng súng cướp ngân hàng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 28 Tháng Ba, tại phiên tòa, bị cáo Phát thừa nhận vì “quá túng quẫn” nên liều đi cướp ngân hàng.

Phiên xử diễn ra dưới hình thức trực tuyến. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Bị cáo cho biết mình “rất hối hận” và mong Hội Đồng Xét Xử giảm nhẹ hình phạt để “có cơ hội làm lại cuộc đời.”

Theo cáo trạng, để chuẩn bị cho vụ cướp Phòng Giao Dịch chi nhánh Bến Cát của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ở tỉnh Bình Dương hồi giữa Tháng Tư năm ngoái, bị cáo Phát lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng rulo và 20 viên đạn chì với giá 5 triệu đồng ($201).

Sau khi nhận súng, bị cáo Phát chạy đến một bãi đất trống ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, để bắn thử tám viên đạn.

Sau đó, bị cáo Phát lắp sáu viên vào súng rồi bỏ súng vào cốp xe gắn máy để tìm nơi gây án.

Phòng giao dịch nêu trên được bị cáo chọn vì nơi này vắng người qua lại.

Hôm 17 Tháng Tư, 2023, bị cáo Phát giả bộ làm khách hàng tiến vào quầy, rút súng đe dọa nhân viên ngân hàng, đòi cô này gom tiền vào ba lô.

“Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng, chị không đưa là chị chết,” bị cáo Phát đe dọa.

Sau khi lấy được tiền, bị cáo Phát bỏ chạy thì bị ông Lường Huy Phượng, nhân viên bảo vệ ngân hàng, ngăn chặn.

Do bị ông Phượng cản đường, bị cáo Phát dùng súng bắn một phát xuyên thủng đùi trái ông này.

Tuy bị thương nhưng ông Phượng vẫn cố lao đến ôm chặt nên bị Phát bắn thêm một phát đạn trúng vào xương hàm.

Lúc này, một số khách hàng của ngân hàng lao đến trợ giúp khống chế, bắt giữ tên cướp.

Toàn bộ số tiền cướp được công an tịch thu ngay tại hiện trường.

Camera an ninh ghi lại vụ cướp ngân hàng xảy ra hồi giữa Tháng Tư năm ngoái. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trong một vụ cướp tương tự, theo tờ Tuổi Trẻ hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, ở Quảng Nam, bị Tòa Án Thành Phố Đà Nẵng kết án tử hình, còn đồng phạm Trần Văn Trí, 22 tuổi, lãnh 30 năm tù.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Cường và Trí khai rằng mình quen biết nhau khi cùng tham gia nhóm Facebook “Vỡ Nợ Làm Liều.”

Trong vụ cướp xảy ra vào hồi trung tuần Tháng Mười Một cùng năm tại Phòng Giao Dịch Ngũ Hành Sơn của ngân hàng BIDV ở Đà Nẵng, do các nhân viên ngân hàng bấm còi báo động nên hai bị cáo chưa lấy được tiền thì đã phải bỏ chạy.

Khi cả hai vừa lên xe gắn máy, người dân và nhân viên ngân hàng đã đạp ngã xe.

Ông Trần Minh Thành, nhân viên bảo vệ ngân hàng, truy đuổi hai bị cáo. Khi áp sát, bị cáo Cường dùng dao đâm chết ông Thành. (N.H.K) [qd]

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Cộng Đồng

Nhét dương vật vô thức ăn, người nấu bếp nhà hàng Houston bị bắt

Từ việc một người đàn ông bị buộc tội đã làm ô nhiễm thức ăn…

5 hours ago
  • Hoa Kỳ

Google lập kế hoạch xây trung tâm dữ liệu $2 tỷ ở Indiana

Google có kế hoạch đầu tư $2 tỷ xây cất một trung tâm dữ liệu…

6 hours ago
  • NHÀ ĐẤT

Những cách thỏa hiệp để tiết kiệm tiền khi mua nhà

Từng được coi là “dấu ấn của giấc mơ Mỹ,” việc mua nhà và lãi…

6 hours ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ dưới $10,000 đáng tin cậy

Những cải tiến quan trọng bắt đầu vào những năm 2010, với nhiều mẫu xe…

7 hours ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

9 hours ago
  • Hoa Kỳ

California có 4 thành phố trong Top 100 Nơi Sinh Sống Tốt Nhất Nước Mỹ

Livability.com phân tích dữ liệu công cộng và tư nhân của thành phố cỡ nhỏ…

9 hours ago

This website uses cookies.