Facebook ‘mở khóa #saltbae’ sau vụ Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công ty Meta, điều hành Facebook, hôm Thứ Ba, 9 Tháng Mười Một, nói đã mở khóa hashtag “#saltbae,” là tên hiệu của một đầu bếp nổi tiếng ở London, Anh, ông Nusret Gokce, sau khi biết rằng tag này bị khóa trên toàn thế giới, sau khi có đoạn video phổ biến trên mạng cho thấy ông Gokce đút thịt bò dát vàng (gold-encrusted) cho ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An Việt Nam, trong bữa ăn tại nhà hàng của ông Gokce, và cũng có sự hiện diện của nhiều giới chức cao cấp khác trong chính quyền Cộng Sản Việt Nam.

Một phát ngôn viên của công ty Meta, điều hành Facebook, nói với hãng thông tấn Reuters rằng: “Chúng tôi đã mở khóa hashtag này trên Facebook và đang mở cuộc điều tra vì sao điều này xảy ra.”

Bộ Trưởng Tô Lâm (giữa) trong nhà hàng của Nusret Gokce ở London. (Hình: TikTok)

Phát ngôn viên này cũng xác nhận rằng việc hashtag này bị chặn có ảnh hưởng tới mọi người trên thế giới, không chỉ có ở Việt Nam.

Hiện chưa rõ lý do vì sao tag bị chặn, và phát ngôn viên Meta từ chối không bình luận gì về các lý do có thể giải thích việc này. Trong thời gian “#saltbae” bị chặn, việc tìm kiếm hashtag này chỉ thấy câu trả lời rằng “có sự vi phạm tiêu chuẩn của cộng đồng.”

Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội Mỹ hồi đầu năm nay, ông Mark Zuckerberg, tổng giám đốc công ty Meta, nói rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hành nội dung, có trách nhiệm trong việc đem xuống hơn 90% nội dung bị coi là vi phạm các tiêu chuẩn của Facebook.

Hình ảnh video về ông Tô Lâm được đút thịt bò dát vàng đã thấy trước tiên trên trang TikTok của đầu bếp Gokce. Một miếng thịt bò beefsteak bán ở nhà hàng của Gokce có thể có giá khoảng 1,450 bảng Anh ($1,960).

Ông Tô Lâm, 64 tuổi, đi trong phái đoàn cao cấp của chính quyền Cộng Sản Việt Nam đến tham dự hội nghị quốc tế về thay đổi khí hậu COP26 do Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Glasgow, Scotland.

Tuy nhiên, hình ảnh giới chức đứng đầu ngành công an, cơ quan công lực gặp nhiều tai tiếng tham nhũng tại Việt Nam, nhai thịt bò dát vàng đã gây sự căm phẫn ở cả trên mạng và ngoài xã hội ở Việt Nam, cũng như tại các cộng đồng người Việt trên thế giới.

Theo Reuters, nhiều người tự hỏi là làm thế nào một nhân vật ở cấp cao nhất ngành an ninh, ở trong Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực cao nhất nước, lại để cho bị quay video phổ biến rộng rãi trên mạng lúc đang ăn miếng thịt đắt tiền như vậy, giữa khi có chiến dịch bài trừ tham nhũng và giữa lúc người dân trong nước đang khốn khổ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong bản post trên Facebook, ông Nguyễn Lân Thắng, người có gần 150,000 “followers,” đã chỉ trích việc giới truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng về vụ này.

Ông Thắng cũng nhắn gửi các nhân viên an ninh đang theo dõi trang của ông rằng họ nên xem đoạn video về ông Tô Lâm để thấy rằng sẽ phải mất bao nhiêu tháng tiền lương họ mới có thể có được một phần của miếng thịt dát vàng đó.

Ông Tô Lâm được đầu bếp Nusret Gokce đút tận miệng miếng thịt bò dát vàng. (Hình: TikTok)

Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) xếp Việt Nam vào hàng các quốc gia có lợi tức dưới mức trung bình. Một bộ trưởng Việt Nam có mức lương chính thức mỗi tháng khoảng 16 triệu đồng ($705.47).

Hiện chưa rõ ai trả tiền cho bữa ăn. Ông Tô Lâm cũng như Bộ Ngoại Giao Việt Nam không trả lời câu hỏi của báo chí về việc này.

Giới sử dụng TikTok ở Việt Nam nói với Reuters rằng đoạn video dài 41 giây đã được tháo gỡ khỏi trương mục TikTok của ông Gokce thời gian ngắn sau khi được đưa lên và các bản sao chép khác cũng bị gỡ xuống với lý do “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.”

Cả TikTok và ông Gokce từ chối không có lời bình luận gì.

Chính quyền Cộng Sản Việt Nam thường xuyên đòi các công ty trang mạng xã hội phải kiểm duyệt các bản post có nội dung “chống phá nhà nước.” Hồi năm ngoái, Việt Nam dọa sẽ đóng Facebook trong nước nếu không gỡ xuống các bài có nội dung chính trị.

Cũng theo Reuters, nhà nước Cộng Sản Việt Nam hiện đang điều hành một lực lượng “dư luận viên” đông đảo và nhanh nhậy nhất ở vùng Đông Nam Á.

Hồi đầu năm nay, Facebook nói đã ngưng hoạt động một số nhóm được Reuters xác định là là thành phần thuộc lực lượng dư luận viên của nhà nước Cộng Sản Việt Nam và có nỗ lực phối hợp để báo cáo đòi đóng một số trang bị coi là bất lợi cho nhà nước.

Ông Tô Lâm là một trong những nhân vật quyền lực nhất Việt Nam hiện nay, từng được coi là có thể trở thành chủ tịch nước trong cuộc sắp xếp lại thành phần lãnh đạo hồi Tháng Giêng vừa qua.

Hồi đầu tuần qua, Tô Lâm đã dẫn một phái đoàn đến viếng mộ Karl Marx ở London, đúng theo truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” theo bản tin của Bộ Công An. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT