Giới chức CSVN thừa nhận: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ‘chưa rõ bao lâu’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phùng Hữu Phú, phó chủ tịch “Hội Đồng Lý Luận Trung Ương” của đảng CSVN, vừa được các báo nhà nước dẫn lời, nói “lộ trình phát triển thời kỳ quá độ (lên chủ nghĩa xã hội) là vấn đề rất vướng, chưa rõ, lâu nay chưa làm được, và cần tiếp tục nghiên cứu.”

Theo báo Thanh Niên, ông Phú nói như vậy tại hội nghị báo cáo viên trung ương vào sáng 10 Tháng Sáu “về những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.”

Cũng trong bài phát biểu, ông Phùng Hữu Phú lại “nổ” là Việt Nam thành “nước phát triển định hướng XHCN” vào giữa thế kỷ 21.

Dường như càng gần đến Đại Hội 13, giới chức lãnh đạo CSVN càng tranh thủ “nổ” về tiền đồ đất nước, với những “lời có cánh” về sự phát triển vượt bậc… “trong vài thập kỷ tới” – mốc thời gian mà khó ai có thể chờ đợi để kiểm chứng.

Vẫn theo lời ông Phú, “Đây là đổi mới về nhận thức vì trước đây ta đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn lần này mục tiêu là nước phát triển.”

Hội Đồng Lý Luận Trung Ương là cơ quan tham mưu cho đảng CSVN về “các vấn đề lý luận chính trị, chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội, cũng định hướng và hoạch định các chính sách, chuẩn bị văn kiện cho Đại Hội 13,” dự trù diễn ra vào Tháng Giêng, 2021.

Người nghèo ở Đà Nẵng đến nhận cơm từ thiện do gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. (Hình: Lưu Hương/Chinhphu.vn)

Ông Phú được ghi nhận đã ngồi ghế phó chủ tịch cơ quan nêu trên được hơn chín năm, trước đó là ghế phó ban Tuyên Giáo và phó bí thư Thành Ủy Hà Nội.

Có vẻ như ông Phú “nổ” rất mạnh miệng nhưng không hiểu mình đang nói gì nên sau đó ông này cắt nghĩa khá mơ hồ: “Một nước công nghiệp hiện đại và phát triển có mối quan hệ với nhau nhưng không phải là một. Trong quá trình soạn thảo văn kiện, có người phản biện nếu là nước phát triển thì trình độ phát triển rất cao, lúc đó ta không còn là ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ nữa mà thực chất đã bước vào thời kỳ xã hội chủ nghĩa.”

Hồi Tháng Ba, ông Phùng Hữu Phú bị nhà báo Trần Ngọc Kha, cựu phóng viên báo Đại Đoàn Kết tố cáo trên trang cá nhân về chuyện ông Phú thuộc diện F1 do tiếp xúc với ông Nguyễn Quang Thuấn, bệnh nhân thứ 21 nhiễm COVID-19, nhưng lại được chính quyền thành phố Hà Nội ưu đãi cho “tự cách ly tại nhà riêng”.

“…Với Hà Nội, quy định phân luồng cách ly tập trung bắt buộc với trường hợp F1 lại không được áp dụng cho một quan chức cao cấp là ông Phùng Hữu Phú. Và nguy cơ lây bệnh do COVID-19 có thể từ đây mà ra, khó lường,” theo Facebook Trần Ngọc Kha. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT