Friday, April 19, 2024

Hà Nội: Ban Quản Lý Dự Án huyện chôn vật ‘yểm bùa’ Viện Kiểm Sát?

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bảo vệ trụ sở Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Xuyên phát giác tại bức tường chung giữa Ban Quản Lý Dự Án thuộc Văn Phòng Huyện Ủy và Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp có 4 hố xây bằng gạch và một số vật thể “lạ” nghi để “yểm bùa.”

Báo Lao Động ngày 13 Tháng Tư, 2019, cho biết Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội) đã báo cáo về việc tổ bảo vệ phát hiện 4 hố xây bằng gạch cùng một số vật thể “lạ”ngay tại trụ sở huyện này.

Phúc trình cho biết, vào hồi 6 giờ 45 chiều 26 Tháng Ba, lực lượng bảo vệ trụ sở Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Xuyên phát hiện 4 hố xây bằng gạch có cùng kích thước 40×40, sâu 40cm trong khuôn viên.

Phía bên trong 2 trong 4 hố này có hai viên đá màu trắng đục hình lục giác, hai tờ giấy màu vàng có bề mặt in chữ “không phải chữ quốc ngữ” và bốn tờ giấy màu vàng đã cháy dở.

Bản phúc trình cũng nhắc việc anh Nguyễn Văn Dũng, nhân viên bảo vệ trụ sở Ủy Ban Nhân Dân huyện, tại thời điểm phát hiện anh Dũng cùng hai đồng nghiệp nhìn thấy một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi “không rõ lai lịch” và một số người thuộc Văn Phòng Huyện Ủy ôm một số cục đá từ trên xe hơi chuyển tới các hố trên.

Sau khi nhận được tin từ tổ bảo vệ, ông Nguyễn Thành Chung, phó chánh văn phòng Hội Đồng Nhân Dân huyện Phú Xuyên đã cùng bảo vệ lập biên bản.
Nói với báo VietNamNet, bà Đỗ Thị Thanh Xuân, chánh Văn Phòng Huyện Ủy Phú Xuyên cho biết, trụ sở huyện “đang sửa chữa, nâng cấp.”

Tuy nhiên, trả lời báo chí về việc trong các hố nghi đặt vật “yểm bùa” thì bà Xuân biện minh cho rằng: “Đó là thông tin cá nhân anh bảo vệ ghi trong bản tường trình. Vị trí các hố nói trên ở nơi khuất nên không ai biết sự việc xảy ra, nhằm mục đích gì.”

Tin cho biết, tối cùng ngày các vật thể “lạ” và 4 hố xây gạch nói trên đã được dẹp bỏ hoàn toàn. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT