Friday, March 29, 2024

Hà Nội: Cháy lớn nơi từng là Trung Tâm Báo Chí ‘Thượng Đỉnh Trump-Kim’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khoảng 6 giờ sáng 28 Tháng Chín đã xảy ra vụ cháy lớn tại “Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt-Xô,” số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người Hà Nội thường gọi tắt là “Cung Việt-Xô.”

Hồi cuối Tháng Hai, 2019, nơi này được dùng để làm “Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế” phục vụ cho cuộc gặp Thượng Đỉnh giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un.

Báo Zing tường thuật: “Ngọn lửa bùng phát tại khu vực sân khấu, nhanh chóng cháy lan xuống tầng hầm và khu vực ghế ngồi. Cột khói bốc lên cuồn cuộn, toàn bộ phần mái vòm sân khấu chính đổ sập. Nhiều thiết bị cháy trơ khung sắt. Đáng lưu ý, gần như toàn bộ thiết bị âm thanh dùng cho show diễn của ca sĩ Quang Hà dự trù diễn ra vào đêm 28 Tháng Chín cũng bị thiêu rụi.”

Cùng ngày, ông Quang Cường, người quản lý của ca sĩ Quang Hà nói với báo điện tử Soha: “Sáu giờ sáng nay, tôi đến Cung Việt-Xô và có hỏi nhân viên an ninh lý do cháy. Họ nói là do việc sửa chữa chống thấm ở phần mái nhà. Tôi có hỏi rằng tại sao lại sửa vào ngày show Quang Hà thì họ nói là nếu không sửa thì tối nay mưa thì sao, cho nên bắt buộc phải sửa. Không biết họ chuẩn bị công tác sửa chữa như thế nào mà bị cháy ảnh hưởng đến show của Quang Hà.”

Sân khấu chính bên trong cháy rụi. (Hình: VietNamNet)

Ông Quang Cường nói với các báo ở Việt Nam rằng thì vụ cháy khiến nhóm của ông này “thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng ($431,125), chưa kể đến yếu tố tinh thần của ca sĩ Quang Hà bị ảnh hưởng trầm trọng.”

Nhà chức trách cho hay vụ cháy “chưa có thiệt hại về nhân mạng” và đang điều tra nguyên nhân.

Tính đến buổi trưa cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn đang bị nhà chức trách phong tỏa. Lính cứu hỏa vẫn đang phun nước làm mát để ngăn lửa bùng phát trở lại.

Cột khói bốc cao nghi ngút. (Hình: VietNamNet)

Báo Zing dẫn lời một giới chức không được nêu danh tính của phường Trần Hưng Đạo cho biết: “Một vài công nhân có mặt làm việc sớm chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra cùng ngày thì xảy ra cháy. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do chập điện.”

Hồi cuối Tháng Hai, 2019, nơi này là “Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế,” đón tiếp gần 3,000 phóng viên nước ngoài và Việt Nam đưa tin về thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn.

Nhà báo Ngọc Vinh của báo Tuổi Trẻ bình luận trên trang cá nhân rằng vụ cháy Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt-Xô “là mệnh trời cáo chung cho tình hữu nghị viễn vông.”

Theo các báo nhà nước, Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt-Xô được xây dựng trên diện tích 3.2 hécta, là địa điểm quen thuộc của các live concert, hội nghị…

Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt-Xô ở đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội, từng là Trung Tâm Báo Chí Hội Nghị Trump-Kim. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Toà nhà này được xây dựng từ năm 1978 đến 1985, trên nền cũ của Nhà Đấu Xảo Hà Nội (đã bị phá hủy do bom đạn) và gồm ba khối nhà chính: nhà biểu diễn, nhà học tập, nhà kỹ thuật… với tổng cộng 120 phòng.

Tên Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt-Xô được giải thích là do nơi này nhận nguồn tiền tài trợ xây dựng từ Hội Đồng Trung Ương Các Công Đoàn Liên Xô trước đây. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT