Friday, April 26, 2024

Hai công nhân bị đồng nghiệp giết chết tại Phú Quốc

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhóm công nhân xây dựng ở An Thới, huyện Phú Quốc, mâu thuẫn với nhau và hai người đã bị đồng nghiệp đâm chết.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 10 giờ tối 1 Tháng Chín, tại xa lộ An Thới – Dương Đông, thuộc khu phố 7, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, xảy ra một vụ án mạng khiến hai thanh niên quê ở An Giang chết.

Công an huyện Phú Quốc cho biết đang điều tra và truy tìm hung thủ giết hai nạn nhân nên chưa cung cấp thông tin về người bị giết.

Thi thể hai nạn nhân được giữ tại bệnh viện Đa Khoa huyện Phú Quốc để các ngành chức năng giảo nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Nói với báo điện tử Zing, ông Phan Quốc Thới, chủ tịch thị trấn An Thới, cho biết nạn nhân và nghi can đều là công nhân làm việc cho công trình xây dựng tại một dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn ở địa phương. Trong lúc nhậu, những người này xảy ra mâu thuẫn và nghi can đã đâm chết hai đồng nghiệp.

Một số người dân gần hiện trường cho biết, hai nạn nhân bị đâm và chém gục trên vỉa hè đường, gần nhà trọ nơi họ ở. Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn trong đêm.

Theo báo Tuổi Trẻ, công nhân cùng khu trọ nơi họ ở cho biết, thời điểm này có hai người chạy xe gắn máy vào phòng trọ số 11 – nơi có hai công nhân quê An Giang ở trọ, sau đó họ nghe tiếng la lớn và phát giác hai người này nằm gục trên vũng máu.

Mọi người vội đưa hai nạn nhân đến bệnh viện, nhưng một người đã chết tại chỗ, người còn lại chết trên đường đến bệnh viện. Hai công nhân ở trọ tại phòng trọ đã bỏ trốn sau đó.

Bà Dương Thị Thắm, chủ nhà trọ, cho biết sổ theo dõi công nhân ở trọ đã được công an tạm giữ phục vụ công tác điều tra nên chưa rõ chính xác danh tính hai công nhân ở trọ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT