SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN tuyên bố bác bỏ nhưng tin và hình ảnh trên truyền thông của chế độ xác nhận việc dân quân tự vệ biển có võ trang.
Các tờ Tiền Phong, Tuổi Trẻ và Người Lao Động là ba trong số nhiều báo tại Việt Nam hôm 20 Tháng Giêng tường thuật lời bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, bác bỏ cáo buộc trên tờ Trung Quốc nhật báo, ấn bản Anh ngữ phát hành khắp thế giới, là dân quân tự vệ biển CSVN được trang bị võ khí.

“Báo Trung Quốc China Daily gần đây có bài viết cho rằng Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển có vũ trang và thể hiện quan ngại điều này có thể dẫn đến xung đột.”
Tờ Tuổi Trẻ viết. “Trả lời về phản ứng của Việt Nam trước thông tin này, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20 Tháng Giêng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết những thông tin mà China Daily đưa ra là không đúng sự thật, vì vậy Việt Nam hoàn toàn bác bỏ.”
Nhưng cùng ngày nói trên, tờ Tuổi Trẻ có bản tin “Thượng cờ tổ quốc trên tàu Hải Đội Dân Quân Tự Vệ Thường Trực”.
Bản tin tường thuật buổi lễ tại Bộ Tư Lệnh Quân Khu 7 tại Vũng Tàu “Tỉnh ủy – UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các ngành chức năng đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ tổ quốc trên 5 tàu của hải đội Dân Quân Tự Vệ Thường Trực.”
“Hải Đội Dân Quân Tự Vệ Thường Trực trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 130 ‘chiến sĩ dân quân tự vệ’ là hải đội thứ hai sau tỉnh Kiên Giang (thành lập Tháng Mười Một 2021) gồm 4 tàu nhỏ công suất 1,000 mã lực và một tàu lớn hơn công suất 1,800 mã lực “với đầy đủ trang thiết bị hiện đại”, theo báo Tuổi Trẻ.
Tờ Tuổi Trẻ thuật lời ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhắc nhở “cán bộ, chiến sĩ nhân dân tự vệ biển “phải bảo quản, sử dụng tốt, có hiệu quả trang thiết bị, vũ khí của tàu vì đó là tài sản của quốc gia và nhân dân.”
Hình ảnh trên tồ Tuổi Trẻ cho thấy một số “chiến sĩ dân quân tự vệ biển” ôm súng AK trong buổi lễ, trong khi bà Lê Thị Thu Hằng phủ nhận lực lượng này được trang bị võ khí. Không những được trang bị võ khí, tờ Tuổi Trẻ cho hay thêm là “Sắp tới đây, Hải đội dân quân tự vệ thường trực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ nhận 4 con tàu vào biên chế với mỗi con tàu có công suất 4,000 mã lực. Hải đội này hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.”
Ngày 7 Tháng Giêng, tờ China Daily cáo buộc rằng nhà máy đóng tàu Sông Thu ở Đà Nẵng đóng hàng loạt những tàu vỏ sắt 400 tấn để trang bị cho lực lượng dân quân biển CSVN.
Thân những tàu này “được tăng cường cho kiên cố hơn và tàu được trang bị vòi rồng và súng máy. Một số tàu cấp cao hơn còn được trang bị chân vịt phụ đằng mũi tàu để giúp đổi hướng nhanh hơn”.

Báo Trung Quốc không quên vu khống rằng ngư dân một số nước gồm Trung Quốc, Malaysia, Indonesia đã bị cướp trên Biển Đông những năm gần đây. Dựa trên các sự mô tả của ngư dân thì những tàu đánh cá võ trang “gần như là dân quân biển Việt Nam”.
Báo vừa kể nói hơn hai năm trước, người ta đã thấy nhà cầm quyền CSVN loan báo thành lập các đội tàu dân quân biển cho 14 tỉnh ven biển và trong giai đoạn đầu sẽ đóng 126 tàu. Ba nhà máy đóng tàu ở Hải Phòng (Z189), Đà Nẵng (Sông Thu) và Sài Gòn (Ba Son) được phân chia để đóng số tàu đó.
China Daily còn nói rằng đến cuối năm 2021, các tàu đóng cho lực lượng dân quân biển CSVN theo mẫu tàu TK 1482 (trọng tải 380 tấn) cung cấp cho 14 tỉnh ven biển “đã hoàn tất”.
Thật ra những tàu này phần nhiều là các tàu đóng cho lực lượng kiểm ngư, không phải là tàu “dân quân biển”.(TN) [kn]












































































































































