2 máy bay hãng VietJet Air ‘quệt’ vào nhau, gãy cánh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phi công của hãng máy bay VietJet Air nhiều tai tiếng về các trục trặc và tai nạn, bị tịch thu bằng lái khi “quệt” cánh máy bay vào máy bay đậu bên cạnh.

Một số báo tại Việt Nam đưa tin, chiều tối Thứ Bảy, 27 Tháng Mười Một, chiếc máy bay Airbus A321 “trên quá trình tự lăn” vào vị trí đậu 52C sau khi trở về từ Đà Lạt đã “bất ngờ quệt cánh phải” vào máy bay đang đậu tại vị trí 52D. Tai nạn xảy ra khi hành khách còn ngồi trên máy bay.

Hình ảnh hai chiếc máy bay của hãng VietJet Air “quệt” vào nhau bị gãy cánh. (Hình: Dân Trí)

“Bước đầu nhận định đây là lỗi của phi công điều khiển chuyến bay trở về từ Đà Lạt. Chúng tôi đã tịch thu bằng lái của phi công. Sự việc đã được báo cáo lên Cục Hàng Không Việt Nam,” ông Trần Hoài Phương, giám đốc Cảng Vụ Hàng Không Miền Bắc, được dẫn lời trên tờ Dân Trí cho biết.

Theo nguồn tin trên, tất cả 120 hành khách và bảy thành viên tổ bay đều an toàn. Hai chiếc máy bay đánh số A544 và A636 bị gãy cánh và hư hại “tạm thời dừng bay để đánh giá kỹ thuật,” tờ Dân Trí thuật lại thông tin từ hãng VietJet.

Ngày 2 Tháng Mười Một vừa qua, hai chiếc Airbus A321 khác của hãng máy bay Bamboo cũng đã “quệt” vào nhau khi đang trên “đường lăn” để khởi hành. Tai nạn làm cho “chiếc Airbus A321/322 bị móp nhẹ mép thăng bằng ngang. Chiếc Airbus A321/590 bị xây xước phần buồng lái.”

Cánh máy bay bị hư hỏng, gãy gập. (Hình: Dân Trí)

Ngày 12 Tháng Bảy, 2019, một chiếc Airbus A321 của hãng VietJet bay lộ trình Cam Ranh-Sài Gòn đã “đi nhầm đường lăn” khi “một máy bay khác sắp hạ cánh phải bay lên lại,” theo bản tin trên tờ Tuổi Trẻ.

Năm 2018, có hai trục trặc liên quan đến máy bay của hãng VietJet gồm vụ “hạ cánh nhầm đường băng ở Cam Ranh ngày 25 Tháng Mười Hai, 2018.” Gần một tháng trước đó tức ngày 29 Tháng Mười Một, 2018, máy bay VietJet Airbus A321 “bị văng hai bánh trước” khi chuẩn bị hạ cánh tại phi trường Ban Mê Thuột. Tai nạn làm một số người bị thương khi hoảng loạn ra khỏi máy bay bằng các cửa thoát hiểm.

Ngày 19 Tháng Sáu, 2014, một chuyến bay của VietJet từ Hà Nội đưa hành khách đi Đà Lạt nhưng phi công đã “đáp nhầm” xuống sân bay Cam Ranh, theo bản tin VNExpress.

Hãng máy bay giá rẻ VietJet Air là của bà tỷ phú đỏ Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà này cùng một số tài phiệt đỏ khác tháp tùng ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, đi Châu Âu đầu Tháng Mười Một vừa qua. Báo chí quốc tế đưa tin với sự ngạc nhiên khi thấy bà Thảo tặng một trường thuộc hệ thống đại học University of Oxford số tiền 155 triệu bảng Anh ($212 triệu) khi hãng máy bay của bà cũng đang lao đao vì dịch COVID-19. Các đại học tại Việt Nam thì nghèo nàn, thiếu thốn đủ đường.

Phần đuôi của cánh máy bay VietJet Air rớt xuống đường băng. (Hình: Dân Trí)

Những tháng vừa qua, đại đa số dân chúng tại Việt Nam sống trong kinh hoàng phần vì dịch bệnh và người chết, phần vì đói khổ do các biện pháp chống dịch gắt gao kiểu ngăn sông cấm chợ của nhà cầm quyền và các địa phương.

Báo chí tại Việt Nam từng đề cập tới tình trạng phi công mua bằng giả, hoặc không được huấn luyện đầy đủ và thiếu kinh nghiệm của các hãng máy bay chở hành khách tại Việt Nam. Một số phi công và tiếp viên phi hành cũng đầy những tai tiếng từ buôn lậu vàng đến chuyển hàng ăn cắp. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT