Thursday, March 28, 2024

Hai người tham gia ‘phục quốc’ trốn được 41 năm mới bị bắt

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Hai người tham gia các tổ chức “phục quốc” chống chế độ Cộng Sản tại Việt Nam từng bị truy nã nay mới bị bắt sau 41 năm trốn tránh.

Tờ Tuổi Trẻ hôm Thứ Ba, 22 Tháng Sáu, đưa tin ông Châu Tuấn Hải, 66 tuổi, tham gia tổ chức “Tam Quốc Phục Quốc Liên Minh Đông Á” năm 1980 bị Công An tỉnh Phú Yên truy nã nhưng đã trốn khỏi địa phương đến tỉnh Tây Ninh, thay tên đổi họ trốn tránh được suốt 41 năm qua mới bị bắt.

Ông Châu Tuấn Hải tại trụ sở Công An CSVN. (Hình: Tuổi Trẻ)

Đồng thời, trên một bản tin khác cùng ngày, tờ Tuổi Trẻ nói ông Trần Văn Phi, năm nay 60 tuổi, cũng tham gia một tổ chức chống chế độ độc tài Cộng Sản hồi năm 1980, không thấy nói thuộc một tổ chức nào hay không, bị bắt và kết án tù 15 năm nhưng đã trốn trại về sống tại Tây Ninh suốt 41 năm đến nay mới bị khám phá.

Nhiều phần, họ chỉ bị lộ diện khi nhà cầm quyền CSVN đang bắt buộc mọi người dân phải đổi thẻ “Chứng minh nhân dân” thành “Thẻ căn cước công dân gắn chip” để kiểm soát qua hệ thống điện tử.

Theo nguồn tin trên, Công An tỉnh Tây Ninh khi “rà soát” thì khám phá ra một người tên Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 1955, ngụ xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, “có tên thật là Châu Tuấn Hải,” một người bị Công An tỉnh Phú Khánh trước kia nay là tỉnh Phú Yên “truy nã vào Tháng Mười, 1980, về tội chống phá nhà nước.”

Tờ Tuổi Trẻ nói tại cơ quan công an: “Hải khai nhận, vào năm 1980 tham gia tổ chức phản động ‘Tam Quốc Phục Quốc Liên Minh Đông Á.’ Sau đó, Hải một mình bỏ trốn vào tỉnh Tây Ninh thay tên đổi họ thành Nguyễn Hoàng Minh cho đến khi bị bắt.” Ông bị chuyển giao cho Công An tỉnh Phú Yên để điều tra tiếp và khó tránh khỏi tù tội.

Còn ông Trần Văn Phi, bị bắt ngày 22 Tháng Sáu, nguyên quán ấp Lộc Thanh, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, là tù nhân “đang thi hành bản án 15 năm tù về tội ‘phản cách mạng lật đổ chính quyền’ tại trại giam Cây Cầy (tỉnh Tây Ninh) do Cục Cảnh Sát Quản Lý Trại Giam, Cơ Sở Giáo Dục Bắt Buộc, Trường Giáo Dưỡng do Bộ Công An quản lý.”

Theo bản tin này kể lại thì “đầu năm 1980, trong thời gian ra ngoài lao động cải tạo, Phi cùng một phạm nhân khác đã rủ nhau bỏ trốn và bị truy nã từ đó đến nay. Trước đó, Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính và Văn Phòng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Đồng Nai phát hiện một người đàn ông tên Trần Văn Lắng (67 tuổi, trú tại tổ 1, ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn.”

Sau khi “tiến hành xác minh” cư dân tên Trần Văn Lắng bị khám phá thấy chính là tù nhân Trần Văn Phi “đã bỏ trốn hơn 41 năm trước nên tiến hành bắt giữ.” Tờ báo nói “bước đầu Trần Văn Phi đã thừa nhận hành vi.” Sau khi trốn khỏi nhà tù, ông đã “lẩn trốn đến Đồng Nai xây dựng gia đình và sinh được năm người con.”

Tờ Tuổi Trẻ nói Công An tỉnh Đồng Nai đã làm thủ tục để bắt ông Phi thi hành tiếp bản án tại trại giam Cây Cầy, tỉnh Tây Ninh.

Ông Trần Văn Phi tại trụ sở công an. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, nhiều tổ chức phục quốc, kháng chiến chống chế độ độc tài Cộng Sản đã thành hình ở một số địa phương trong nước. Có cả những tổ chức phục quốc giả, kháng chiến giả do chính Cộng Sản dựng lên để gài bẫy bắt những ai có ý định chống lại.

Cuối Tháng Hai vừa qua, hai ông Văn Ngọc Hiếu và Nguyễn Thanh Vân là hai thành viên cuối cùng của tổ chức “Việt Nam Tự Do” (nhóm ông Nguyễn Hữu Chánh ở Orange County, California) được CSVN thả ra sau khi mãn án 20 năm tù.

Hai ông Hiếu và Vân nằm trong số 38 người của tổ chức vừa kể bị CSVN bắt rải rác từ cuối năm 1999 đến năm 2001. Họ bị cáo buộc “khủng bố chống chính quyền,” và “tuyên truyền chống nhà nước” CSVN qua phiên tòa khoảng Tháng Năm, 2001, với các bản án từ năm năm đến 20 năm tù.

Ngày 6 Tháng Bảy, 2020, tòa án CSVN tại tỉnh Lâm Đồng đã kết án tổng cộng 19 năm tù đối với ba thành viên của tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam.

Guồng máy tuyên truyền CSVN nói ông Đặng Toàn Trung (68 tuổi, quê Bạc Liêu) bị kêu án bảy năm tù; bà Trần Thị Ánh Hoa (57 tuổi, quê Đà Nẵng) và ông Đặng Quang Khánh (56 tuổi, quê ở Sài Gòn) bị kết án sáu năm tù mỗi người. Họ “đã tích cực tuyên truyền những nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò của đảng và nhà nước, nói xấu lãnh tụ.” (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT