Thursday, April 25, 2024

Hậu Giang: Sét đánh người làm chảy cả dây chuyền vàng

HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Trú mưa không kịp, một bà ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, bị sét đánh trúng, khiến sợi dây chuyền vàng đang đeo nóng chảy gây bỏng vùng cổ và ngực.

Ngày 26 Tháng Tư, báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết nơi này vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho một bà bị sét đánh, phỏng cả vùng cổ, ngực.

Tin cho biết, ngày 25 Tháng Tư, bà Nguyễn Thị T. (30 tuổi) ở xã Phương Phú, trong lúc đi làm cỏ ở bờ mẫu trồng cây tràm giống, đã bị sét đánh té xuống đất và bất tỉnh.

Theo lời gia đình, làm chung tại đây còn có 3 người khác nhưng 2 người ở dưới ruộng, còn bà T. ở trên bờ làm cùng 1 người khác. Lúc này đã giữa trưa, bất ngờ trời chuyển mưa và sấm sét, ngay sau tiếng sét bà T. và người làm chung bị sét đánh trúng ngất xỉu.

Gia đình bà T. cho hay, có thể do bà T. có đeo sợi dây chuyền vàng khoảng 3 chỉ, nên sét đánh ngay vùng cổ làm cháy nám cả vùng cổ và ngực. Sợi dây chuyền bị nóng chảy rơi xuống làm bỏng chân. Trong khi đó, người gặp nạn chung với bà chỉ bị sét đánh cháy sém phần tóc.

Ngôi nhà cấp 4 của bà Ngô Thị Thu, ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị sét đánh. (Hình: VNExpress)

Ngay sau đó những người làm chung đã gọi người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Phụng Hiệp, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.

Ông Tần Ngọc Sơn, trưởng khoa phỏng, tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết nạn nhân bị phỏng điện (sét) khoảng 8% độ 2, độ 3 vùng mặt, cổ, ngực, bụng và 2 chân. Song, cần theo dõi các bệnh lý tim mạch, huyết áp khi bị luồng điện đánh vào vùng gần tim.

Nhiều người dân cho hay, trước đây tại xã Phương Phú cũng đã có 2 trường hợp bị sét đánh chết khi đang ở ngoài đồng và những người này đều đeo dây chuyền vàng.

Trước đó, sáng ngày 25 Tháng Tư, trong cơn mưa giông, một luồng sét đánh trúng nhà của vợ chồng ông Nguyễn Công Bằng, ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, khiến người vợ là bà Ngô Thị Thu (27 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ông Bằng và con trai 45 ngày tuổi cũng bị thương, đang điều trị tại bệnh viện.

Báo VNExpress mô tả, ngôi nhà bị sét đánh tung một phần mái ngói. Tường nhà nứt, tróc mảng vữa lớn. Hàng xóm đã phủ tạm một tấm bạt để gia đình tổ chức tang lễ.

Cũng theo tin VNExpress cho hay, chiều 24 Tháng Tư, gió lốc và mưa đá xảy ra tại xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp và xã Bắc Ngà, huyện Bắc Yên, thuộc  tỉnh Sơn La, làm 34 nhà bị tốc mái. Đất đá từ trên đỉnh dốc lăn xuống, đè chết hai người ở bản Huổi Pá, xã Mường Lạn. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT