ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Nghi can Phạm Ngọc Trân, 28 tuổi, ở xã Xuân Lộc, Đắk Lắk, bị bắt với cáo buộc uy hiếp bạn gái mới quen trong phòng khách sạn, đòi cô ta chuyển khoản 40 triệu đồng ($1519).
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 18 Tháng Mười Hai dẫn kết luận điều tra sơ bộ của Công An Phường Tuy Hòa cho hay, vào trưa ngày hôm trước, nghi can Trân nhắn tin hẹn gặp bạn gái mới quen trên mạng là cô T., 31 tuổi, quê Cần Thơ, tại một khách sạn ở đường Văn Cao, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Khi cô T. bước vào phòng, nghi can Trân bất ngờ dùng dao khống chế, đưa mã QR code, yêu cầu nạn nhân chuyển khoản 40 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.
Sau khi chuyển khoản, cô gái bị nghi can Trân dùng băng keo trói tay, chân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Ngay khi nam nghi can vừa rời khỏi phòng, cô T. lập tức kêu cứu. Nhân viên và chủ khách sạn cùng một số người đi đường kịp thời giữ nghi can Trân lại và báo công an địa phương.
Trong một vụ khác xảy ra gần đây, theo báo VietNamNet hôm 16 Tháng Mười Hai, nghi can Nguyễn Phúc Thắng, 24 tuổi, quê Lâm Đồng, bị bắt vì mặc đồ công an, chặn hai học sinh 16 và 17 tuổi, đi xe gắn máy ở một đoạn đường vắng tại tỉnh Đồng Nai.
Nam nghi can đe dọa, yêu cầu hai học sinh phải nộp phạt 4.1 triệu đồng ($155), nếu không sẽ lập biên bản tạm giữ xe. Do hoảng sợ, em NHYN, nữ sinh, đưa cho nghi can 2.2 triệu đồng ($83).

Nghi can Thắng sau đó cho nam sinh đi cùng em N. chạy xe về nhà, còn mình chở nữ sinh đến một khách sạn tại địa phương để chờ em này nhờ người nhà chuyển khoản thêm tiền.
Nhân lúc nghi can đứng ở quầy tiếp tân để trả tiền phòng, em N. bỏ chạy và nhờ những người đứng gần đó báo công an.
Khi bắt nghi can Thắng, công an tịch thu tang vật là bộ đồ công an kèm bảng tên giả và phù hiệu.
Nghi can Nguyễn Phúc Thắng bị cáo buộc các hành vi “giả danh công an,” “cưỡng đoạt tài sản” và “giữ người trái pháp luật.” (N.H.K)[dt]















































































