Hoàng Hữu Phước tái xuất hiện, lại ứng cử ‘đại biểu Quốc Hội’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Hoàng Hữu Phước, tổng giám đốc công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Doanh Thương Mỹ Á, vừa nộp đơn tự ứng cử “đại biểu Quốc Hội.”

Khi còn làm dân biểu nhiệm kỳ 2011-2016, ông Phước từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực vì các phát ngôn công kích những đại biểu được nhiều người dân ủng hộ như Luật Sư Trương Trọng Nghĩa và ông Dương Trung Quốc.

Ông Hoàng Hữu Phước (ngồi) từng bị dư luận nghi ngờ rằng ông có dấu hiệu thần kinh bất ổn. (Hình: Viễn Sự/Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ hôm 12 Tháng Ba dẫn lời ông Phước: “Mình phải tự lượng sức mình và sức khỏe hiện nay của tôi ổn định, vì vậy mình mới nộp hồ sơ.”

Ông Phước cho biết thêm rằng ông tiếp tục nộp hồ sơ ứng cử “đại biểu Quốc Hội” để “thực hiện con đường đã chọn là mong muốn đóng góp cho đất nước qua con đường chính trị nghị viện.”

Nhà báo Viễn Sự của báo Tuổi Trẻ bình luận trên trang cá nhân: “Những đánh giá về ông Phước, đã có cử tri. Nhưng quan sát ông Phước khi tường thuật Quốc Hội khóa 13, có thể thấy đây là một ông nghị ‘hoạt náo,’ sẽ làm và nói những điều mà không ai nghĩ tới ở nghị trường. Các đại biểu Dương Trung Quốc, Trương Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Quyết Tâm hẳn sẽ khó mà quên được ‘đồng nghiệp’ Hoàng Hữu Phước, với những va chạm mà người trong cuộc cũng sững sờ. Nói chung là Quốc Hội vẫn nhiều màu sắc, ít nhất là tự vòng nộp đơn ứng cử.”

Cùng thời điểm, bà Nguyễn Nguyên Bình, con gái cố Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, để lại bình luận bên dưới bài đăng trên trang Facebook Nguyễn Xuân Diện về ông Phước: “Trời đất! Nước ta hết người rồi sao? Mà buồn, có thể gã điên này trúng cử cũng nên.”

Theo bản lưu của tờ Sài Gòn Tiếp Thị (nay đã bị đình bản), trong bài phát biểu tại Quốc Hội CSVN hồi Tháng Mười Một, 2011, ông Phước đã đề nghị bỏ Luật Lập Hội và Luật Biểu Tình khỏi danh sách các dự luật được Quốc Hội bàn thảo với lập luận: “Biểu tình là hành động để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ của nước mình. Đa số công dân sẽ không ủng hộ Luật Biểu Tình vì bản chất dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn.”

Hồi năm 2016, ông Phước gây ồn ào khi viết trên trang cá nhân rằng bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, cựu chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân ở Sài Gòn, “đã phạm một lỗi ngu xuẩn khi dám hỗn láo với nghị sĩ Hoàng Hữu Phước…”

Những người tự ứng cử khó lọt vào Quốc Hội CSVN nếu họ không được “cơ cấu” vào suất “đại biểu Quốc Hội không phải là đảng viên.” (Hình: Zing)

Tờ Tuổi Trẻ thời điểm đó dẫn phản hồi của bà Tâm: “Bây giờ, mình nói chuyện với người tỉnh táo đàng hoàng thì mình nói chứ ông Phước thì thôi…” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT