HRW thúc giục Nhật áp lực nhân quyền tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) kêu gọi chính phủ Nhật áp lực giúp cải thiện tình trạng nhân quyền rất tồi tệ tại Việt Nam.

Nhân dịp ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước Việt Nam, đến Tokyo, Nhật, dự tang lễ cựu Thủ Tướng Shinzo Abe, tổ chức HRW gửi thư cho ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, tuần vừa qua, kêu gọi nước Nhật nêu tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư biểu tình cho nhân quyền ở Hà Nội năm 2018 hiện đang bị án tù tám năm. (Hình: AFP/Getty Images)

Bức thư nêu bốn vấn đề chính yếu để chứng minh là tình trạng nhân quyền thê thảm tại Việt Nam, thúc giục ông Fumio Kishida đặt vấn đề với ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc hiện đang có mặt tại Tokyo mà các báo chí tại Việt Nam đều đưa tin ông ta đã gặp cả thủ tướng, chủ tịch Hạ Viện Nhật trong ngày 26 Tháng Chín.

Nhà cầm quyền Việt Nam bắt bỏ tù các người bất đồng chính kiến đã can đảm đòi hỏi nhà cầm quyền cải cách chế độ độc tài đảng trị dù đấu tranh một cách ôn hòa. Nhà cầm quyền bắt tù những ai sử dụng quyền tự do ngôn luận để tố cáo tham nhũng, bất công.

HRW nói rằng nhà cầm quyền canh giữ, ngăn cấm người dân đi lại dù Hiến Pháp của chế độ nói người dân có quyền tự do đi lại, cư trú. Mỗi khi có một biến cố thời sự có tính nhạy cảm chính trị, công an cấm tất cả những ai nằm trong “danh sách đen” bước chân ra đường. Rất nhiều người đã bị cấm xuất cảnh vì sợ người ta ra nước ngoài phát biểu tố cáo Việt Nam đàn áp nhân quyền.

HRW cáo buộc Hà Nội làm ra các đạo luật siết chặt quyền tự do thông tin. Tất cả mọi hình thức thông tin, truyền thông đều nằm trong tay nhà cầm quyền, tư nhân không được phép hoạt dộng độc lập. Tổ chức HRW dẫn chứng các đạo luật về an ninh mạng đòi các công ty cung cấp dịch vụ mạng phải cung cấp tên khách hàng để nhà cầm quyền kiểm soát.

Mới đây, Việt Nam lại còn đòi các công ty cung cấp dịch vụ mạng quốc tế phải đặt máy chủ tại Việt Nam để nhà cầm quyền theo dõi và kiểm duyệt. HRW kêu gọi chính phủ Nhật đòi Việt Nam phải theo đúng các chuẩn mực quốc tế về quyền tự do thông tin và ngôn luận. Việt Nam ký vào bản Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị nhưng làm hoàn toàn ngược lại.

Tuy Hiến Pháp của chế độ công nhận người dân có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng các tổ chức tôn giáo hay giáo hội nếu không xin phép hoạt động đều bị đàn áp. Rất nhiều người thuộc các giáo phái Tin Lành, của người Hmong hay người Thượng, hoặc Phật Giáo đã bị khủng bố hoặc bỏ tù nếu không chịu gia nhập tổ chức tôn giáo do nhà cầm quyền cầm đầu, thường bị gọi là “tôn giáo quốc doanh.”

Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng với trang truyền hình trên YouTube và Facebook, bị kết án năm năm tù hồi Tháng Ba. (Hình: Facebook Lê Dũng Vova)

HRW kêu gọi chính phủ Nhật áp lực với Việt Nam cả công khai lẫn trong các cuộc tiếp xúc riêng tư để tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện. Rất nhiều thí dụ đã được tổ chức HRW nêu ra để chứng minh tình trạng nhân quyền tại Việt Nam vô cùng tồi tệ, cần được chính phủ Nhật quan tâm và thúc đẩy thay đổi.

Hiện nhà cầm quyền Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ các năm 2023-2025. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã gửi thư cho Liên Hiệp Quốc kêu gọi bác bỏ đơn ứng cử của Việt Nam. Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Nhóm Công Tác Chống Bắt Người Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc, đã nhiều lần lên án Việt Nam bắt giữ, bỏ tù nhiều người dân tại Việt Nam, trái với luật lệ của chính chế độ cũng như các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Theo HRW, nước Nhật là quốc gia đã viện trợ rất nhiều cho Việt Nam suốt nhiều chục năm qua hiện có quan hệ mật thiết với Việt Nam trên nhiều mặt, cho nên Nhật ở vị trí rất thuận lợi để giúp Việt Nam cải thiện nhân quyền. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT