Thursday, April 25, 2024

Huế: Bắt gần 1 tấn thịt chó và nội tạng bốc mùi hôi thối

THỪA THIÊN-HUẾ (NV) – Gần một tấn bao gồm thịt chó nguyên con và nội tạng động vật bốc mùi được vận chuyển từ Nam ra Bắc để tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.

Báo Thanh Niên ngày 14 tháng 11, loan tin, công an thành phố Huế cho biết, đã phát hiện nhiều hàng hóa ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ cùng hơn 300kg thịt chó nguyên con và hơn 500kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối đang được xa khách vận chuyển từ Nam ra Bắc tiêu thụ.

Trước đó, rạng sáng 13 tháng 11, công an thành phố Huế kiểm tra xe khách chạy tuyến Sài Gòn-Hà Nội và phát hiện 3 bao tải chứa áo quần, hàng hóa, thiết bị và phụ tùng nhập cảng không có hóa đơn chứng từ. Ðặc biệt, có 3 thùng hàng chứa hơn 300kg thịt chó nguyên con đã bốc mùi hôi thối, chưa qua kiểm dịch và không rõ nguồn gốc.

Ông Lê Văn Ðoán (42 tuổi), trú Thường Tín, Hà Nội, đại diện lô hàng cho biết, ông nhận ký gửi số hàng trên từ nhiều người khác nhau, nhưng chủ các lô hàng thực sự thì ông “không rõ.”

Cùng ngày, Phòng Cảnh Sát Giao Thông Ðường Bộ, đường sắt công an Thừa Thiên-Huế cũng phát hiện xe tải của ông Nguyễn Hồng Quân (40 tuổi), trú quận Liên Chiểu, thành phố Ðà Nẵng chạy hướng Nam-Bắc chở 10 thùng xốp chứa hơn 500kg nội tạng động vật, cùng 18 bao tải mực khô với chứa 900kg được cất giấu tinh vi dưới nhiều lớp dừa quả khô đều đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Quân không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lô hàng trên và thừa nhận chở thuê cho một người đưa ra Quảng Trị rồi đóng hàng tiếp tục mang sang Lào. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Trong 3 ngày có thêm 3 ca nhiễm virus Zika ở Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT