HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các định chế tài trợ quốc tế đều dự báo kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ chỉ tăng trưởng thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu mà Hà Nội đưa ra.
Tại một cuộc hội thảo tuần trước, kinh tế gia của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) dự báo kinh tế của Việt Nam tăng trưởng “dưới 5%” trong năm 2023. Trước đó ít ngày, định chế tài trợ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) thì rõ rệt hơn, cho rằng Việt Nam chỉ tăng trưởng khoảng 4.7% năm nay.

Hai định chế quốc tế WB và IMF là trụ cột tư vấn chính sách và tài trợ tín dụng giúp Việt Nam thoát ra từ một nước nghèo đói kiệt quệ, buộc Việt Nam phải cởi trói kinh tế từ những năm cuối thập niên 1980 đến nay. Hiện Việt Nam mới chỉ đang là một nước có lợi tức đầu người trung bình $4,110 (thống kê năm 2022), thua xa một số nước khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore.
Năm 2021, lợi tức đầu người Việt Nam trung bình $3,743 trong khi lợi tức trung bình dân Indonesia là $4,225, người Thái Lan được $7,809, dân Malaysia được tới $11,125, dân Sinpagore tới $72,794, cao gần 20 lần so với lợi tức trung bình đầu người Việt Nam.
Việt Nam đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6.5% cho năm 2023 nhưng nửa năm đầu chỉ tăng trưởng được 3.72%, theo báo cáo của Tổng Cục Thống Kê, vì xuất cảng hàng hóa chậm hẳn lại. Chức sắc kinh tế tài chính của nhà cầm quyền nói rằng muốn tăng trưởng tượng như kế hoạch đề ra, quý 3 phải tăng trưởng được 7.4% và quý 4 phải tăng trưởng được tới 10.3% nhưng không thấy có thể đạt được.
Cuối Tháng Sáu, IMF đưa ra một bản thông cáo báo chí sau một số cuộc tham vấn với các chức sắc kinh tế tài chính Việt Nam. Họ hạ thấp mức tăng trưởng của Việt Nam từ 8% của năm 2022 xuống còn 4.7% vì các bất ổn định trong sản xuất và xuất cảng. Họ khuyến cáo Việt Nam phải đẩy mạnh cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cấp hạ tầng cơ sở và đẩy mạnh đầu tư vào giáo dục.

Cũng tại cuộc hội thảo ở Hà Nội đầu tuần trước, một số chuyên gia kinh tế của Việt Nam, như ông Trần Đình Thiên, đả kích chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 là “không đúng, nửa vời,” báo VOV tường thuật. Ông dẫn con số thống kê 75,900 doanh nghiệp mới thành lập trong khi có tới 60,200 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh và 31,000 doanh nghiệp chờ thủ tục giải thể chỉ trong sáu tháng đầu năm 2023 để nói về thực trạng kinh tế của Việt Nam.
“Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là thật, ‘chết’ thật. Còn tỷ lệ gia nhập thì chưa chắc là ‘thật’ – tức là họ chưa tạo ra GDP, tăng trưởng, thậm chí có thể là nguy cơ doanh nghiệp ảo,” ông Thiên được báo VOV dẫn lời.
Tương tự như ý kiến của ông Trần Đình Thiên, ông Nguyễn Đình Cung, cựu viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, cũng cho rằng những người có trách nhiệm lèo lái kinh tế cho chế độ “tìm mãi không thấy lối ra khỏi khó khăn.” Ông nói các chính sách kinh tế tài chính đã đưa ra “chưa đúng, trúng với doanh nghiệp và người dân” và “nền kinh tế có nhiều vấn đề quá, không biết giải quyết chỗ nào.” (TN) [qd]












































































































































