Thursday, March 28, 2024

Khánh Hòa: Giết người, đốt xác, cướp của, lấy tiền mua ‘cỏ Mỹ’

KHÁNH HÒA (NV) – Biết bà hàng xóm đang chăn bò một mình ở khu vực nghĩa trang xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, gã thanh niên đã ra tay giết chết, cướp tải sản rồi đốt xác phi tang.

Nói với truyền thông Việt Nam, ngày 23 Tháng Mười Hai, ông Trần Hữu Tượng, trưởng Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Khánh Hòa cho biết, đã bắt khẩn cấp nghi can Phan Thành Tâm (22 tuổi), trú xã Cam Tân, huyện Cam Lâm để điều tra về tội “giết người, cướp tài sản.”

Tại cơ quan công an, Tâm khai do mâu thuẫn với bà Lê Thị Thanh (60 tuổi,) trú huyện Cam Lâm, nên sáng 15 Tháng Mười Hai, biết bà Thanh đang chăn bò một mình tại khu vực nghĩa trang Hòn Một nên đến dùng dao cắt cổ giết chết. Sau khi gây án, Tâm lấy một đôi bông tai, 1.5 triệu đồng và một điện thoại di động của nạn nhân. Để phi tang, y đổ xăng lên người bà Thanh đốt xác nhằm xóa dấu vết.

Theo báo Thanh Niên, sau một tuần lẩn trốn đến sáng 22 Tháng Mười Hai, Tâm bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, y cho biết đã lấy số tiền cướp được mua cỏ Mỹ sử dụng. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Tha tào cựu tổng biên tập báo Người Cao Tuổi ở Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT