ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Nhận hàng trăm triệu đồng để xử cho ba bị cáo phạm tội “đánh bạc” được hưởng án treo, loạt thẩm phán ở Đắk Lắk bị truy tố.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Năm, Viện Kiểm Sát Tối Cao vừa truy tố các bị can: Vũ Văn Tú, 52 tuổi, cựu thẩm phán Tòa Án Tỉnh Đắk Lắk, về hai tội “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ;” Trần Duy Đức, 47 tuổi, cựu phó chánh án Tòa Án Thành Phố Buôn Ma Thuột, và Hoàng Kim Khánh, 49 tuổi, cựu thẩm phán Tòa Án Tỉnh Đắk Lắk, về tội “môi giới hối lộ,” liên quan đến vụ án nhận tiền “chạy án treo.”

Theo cáo trạng, quá trình giải quyết thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án của bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm về các tội “tổ chức đánh bạc,” “gá bạc” và “đánh bạc,” ba bị can là thẩm phán nói trên đã nhận hàng trăm triệu đồng để giúp cho các bị cáo phạm tội “đánh bạc” được hưởng án treo.
Cụ thể, thẩm phán Trần Duy Đức đã nhận 490 triệu đồng ($18,603) và đưa cho thẩm phán Hoàng Kim Khánh 480 triệu đồng ($18,223). Sau đó, thẩm phán Khánh đã đưa lại cho Vũ Văn Tú – thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa 250 triệu đồng ($9,491) và đưa cho Nguyễn Thị Nga, phó trưởng Phòng Giám Đốc Kiểm Tra 2, Tòa Án Cấp Cao Tại Đà Nẵng, 200 triệu đồng ($7,593) để tác động nhờ chủ tọa Tú tuyên án tù treo cho ba bị cáo Vũ Đức Quang, Võ Thanh Bình, Đỗ Thành Tân.
Sau khi nhận tiền “chạy án,” tại phiên tòa hôm 20 Tháng Năm, 2024, thẩm phán Vũ Văn Tú đã xét xử và tuyên án cho ba bị cáo Quang, Bình, Tân được hưởng án treo theo thỏa thuận.
Tuy nhiên, đến Tháng Bảy, 2024, một bị cáo khác trong vụ án là Trần Thị Thu An có đơn kêu oan và đề nghị giám đốc thẩm bản án trên.
Sau đó, Viện Kiểm Sát Cấp Cao Tại Đà Nẵng đã ban hành quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Hôm 28 Tháng Tư, 2025, Tòa Án Cấp Cao Tại Đà Nẵng xét xử, ban hành quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án phúc thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo Quang, Bình, Tân và giữ nguyên hình phạt tù giam tại bản án sơ thẩm của Tòa Án Thành Phố Buôn Ma Thuột.

Trước đó, hôm 24 Tháng Mười Hai, 2025, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã xét xử và bị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga sáu năm rưỡi tù về tội “môi giới hối lộ,” và bị cáo Vũ Văn Tú lãnh hai năm tù về tội “nhận hối lộ” trong một vụ án khác.
Để mở đường cho việc xét xử ba bị can là cán bộ tòa án phạm tội nêu trên, các bản tin của báo lề đảng đều thòng thêm câu “Quá trình điều tra, các bị can Trần Duy Đức, Hoàng Kim Khánh và Vũ Văn Tú thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai của các bị can phù hợp lời khai của Nguyễn Thị Nga, kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, kết quả tra cứu điện thoại, tin nhắn zalo của các bị can, lời khai của những người có liên quan và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án.” (Tr.N)






















































































