Kim Ngân rời ghế, vụ 9 người ‘đi nhờ chuyên cơ’ trốn ở Nam Hàn bị lật lại

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn 20 ngày sau thời điểm bà Nguyễn Thị Kim Ngân được miễn nhiệm chức chủ tịch Quốc Hội CSVN, một số báo ở Việt Nam hôm 24 Tháng Tư bất ngờ cập nhật tin vụ chín người đi cùng chuyên cơ của bà này trốn lại Nam Hàn hồi Tháng Mười Hai, 2018.

Tờ Tuổi Trẻ cho hay, dự kiến đầu Tháng Năm, Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.”

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu chủ tịch Quốc Hội CSVN, “hạ cánh an toàn” hồi cuối Tháng Ba mà không bị đả động đến vụ bê bối chín người đi cùng chuyên cơ trốn sang Nam Hàn. (Hình: Zing)

“Đây là vụ án với những tình tiết hy hữu từng được dư luận rất quan tâm, nhiều trường hợp dù không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn có thể tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng đoàn chủ tịch Quốc Hội đi thăm và làm việc tại Nam Hàn rồi trốn ở lại đây,” tờ báo viết.

Trong vụ này, có tám người bị truy tố với cáo buộc “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.”

Trong số các bị can, bà Lê Thị Liễu, giám đốc công ty Cổ Phần GVA, bị cáo buộc cầm đầu đường dây, đã phù phép biến những người muốn đi lao động Nam Hàn thành doanh nhân, để tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng đoàn của bà Ngân.

Cũng theo bản tin của báo Tuổi Trẻ, chín người trốn lại Nam Hàn phải trả $11,500/người qua người môi giới.

Để vụ trốn lại trót lọt, bà Liễu được cho là “hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan công ty mà họ đứng tên giám đốc, khi đến Nam Hàn lấy lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do ban tổ chức quản lý rồi trốn lại.”

Cơ quan điều tra quy chụp bà Liễu “thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi, thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng ($30,447).”

“Cơ quan an ninh điều tra đã có văn bản thông báo cho văn phòng Quốc Hội, Bộ Kế Hoạch Đầu Tư về sơ hở, thiếu sót trong tổ chức, quản lý đoàn doanh nghiệp đi công tác nước ngoài để có biện pháp khắc phục,” tờ Tuổi Trẻ viết, nhưng không đề cập đến trách nhiệm và giải trình của bà Ngân.

Đáng lưu ý, đoàn sang Nam Hàn do bà Ngân dẫn đầu chỉ có 17 thành viên, nhưng đã có chín người trốn lại.

Liên quan vụ này, hồi Tháng Mười Một, 2019, ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc Hội, đưa ý kiến tại nghị trường rằng “cần làm rõ vụ chín người đi nhờ máy bay sang Nam Hàn có tham nhũng hay không.”

Tuy vậy, công luận không thấy bà Ngân lên tiếng giải trình hoặc bình luận gì về vụ việc.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc, tổng thư ký Quốc Hội, gây tranh cãi khi nói với báo chí trong nước rằng những người này chỉ “đi nhờ chuyên cơ.” Danh tính chín người này cũng được ông Phúc giữ kín.

Đài MBC của Nam Hàn đưa tin chín người trong đoàn Việt Nam sang Nam Hàn bỏ trốn hồi cuối năm 2018. (Hình chụp qua màn hình)

Vụ việc gây ồn ào sau khi đài MBC của Nam Hàn hôm 23 Tháng Chín, 2019, đưa tin rằng có chín người trong đoàn đại biểu Quốc Hội Việt Nam bỏ trốn lại nước này hồi Tháng Mười Hai, 2018.

Khi bà Ngân rời ghế chủ tịch Quốc Hội vào cuối Tháng Ba, một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng “dấu ấn” mà bà để lại là vụ chín người đi nhờ chuyên cơ rồi trốn lại Nam Hàn và giai thoại bà sở hữu bộ sưu tập 300 bộ áo dài được thiết kế riêng và mỗi bộ áo dài chỉ mặc một lần khi xuất hiện trước công chúng. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT